Cô giáo xin lỗi học sinh vụ phạt quên mang khăn quàng

(PLO)- “Nhà trường đã yêu cầu cô giáo làm bản kiểm điểm, đồng thời họp hội đồng phê bình sau khi cô giáo phạt học sinh vì quên khăn quàng đỏ”.

Đó là xác nhận của ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, sau khi bức ảnh một nam sinh bị giáo viên chủ nhiệm phạt phải ngồi học dưới nền nhà ở cuối lớp vì quên đeo khăn quàng đỏ xảy ra hôm 18-12, khiến gia đình và cư dân mạng bức xúc.

Sự việc xác nhận được xảy ra ở Trường THCS Minh Khai, có địa chỉ tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, trong tiết học sau buổi chào cờ đầu tuần. Ông Lựu dẫn lại sự việc: Trong buổi chào cờ, một nam học sinh lớp 6G không có khăn quàng đỏ. Khi Đội cờ đỏ chấm thì lớp này đã bị trừ điểm thi đua.

Theo ông Lựu, sau khi phát hiện nam học sinh không đeo khăn quàng đỏ, “cô giáo chủ nhiệm còn yêu cầu em này phải mang 10 khăn quàng đỏ bỏ trong tủ lớp để khi nào quên thì có mà dùng vì em này hay quên. Sau đó, cô có phạt em ngồi xuống cuối lớp dưới nền nhà".

Ông Lựu khẳng định: "Sự việc xảy ra nhưng ở thời điểm đó không ai chụp được hình ảnh này. Bởi vì chỉ sau khi biết chuyện, gia đình học sinh đã bức xúc và đến lại trường dựng lại cảnh học sinh nam ngồi cuối lớp để chụp lại hình ảnh".

“Đến nay, sau khi gia đình phản ánh sự việc, cô giáo chủ nhiệm đã đến gia đình học sinh nhận sai và xin lỗi vì hành động của mình. Đồng thời, phía nhà trường cũng đã yêu cầu cô giáo làm bản kiểm điểm và họp hội đồng phê bình đối với cô giáo” - ông Lựu cho hay.

“Việc phạt học sinh như vậy là phản giáo dục. Chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm về cách ứng xử của giáo viên đối với toàn ngành giáo dục” - ông Lựu chia sẻ thêm sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.