Cổ động viên nổi tiếng nhất thế giới qua đời

(PLO) - Đó là Clovis Acosta Fernandes, người Brazil, một cổ động viên không hề xa lạ với người hâm mộ môn túc cầu thế giới mỗi khi vòng chung kết World Cup đến. Ống kính truyền hình ở những kỳ World Cup luôn dành những khoảnh khắc cho vị cổ động viên đặc biệt này.

Cổ động viên nổi tiếng nhất thế giới qua đời ảnh 1 

Vĩnh biệt Clovis- “Người khùng nhất Brazil” 

Clovis qua đời ở tuổi 60 sau gần một thập niên chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông được ví như “cầu thủ thứ 12 của đội Samba” hoặc là “người đàn ông khùng nhất Brazil”. Báo chí thế giới đặt cho ông cái tên “siêu cổ động viên huyền thoại” Brazil. Clovis qua đời tại bệnh viện Santa Casa tại TP Porto Alegre, Brazil. Từ những năm 1990, Clovis trở nên nổi tiếng khi ông bán tất cả những thứ giá trị để theo chân cổ động cho tuyển Brazil. Trong sự nghiệp cổ vũ của mình ông đã đi đến hơn 60 quốc gia để cổ vũ cho tuyển Brazil. Trước vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil, các đài truyền hình lớn còn làm một bộ phim tài liệu “Tôi là cầu thủ thứ 12 của tuyển Brazil”. Nói về cầu thủ thứ 12 này luôn có mặt cùng tuyển Brazil có mặt mọi giải đấu mọi trận giao hữu của tuyển Brazil.

Clovis còn trở nên nổi tiếng hơn sau khi ông bị sốc và ngã bệnh nặng hơn khi tuyển Brazil thua tuyển Đức 1-7 tại bán kết World Cup 2014. Lần đó ông vừa giận, vừa xấu hổ và vừa sốc khi tuyển chủ nhà thua muối mặt. Và sau đó ông lại có một hành động gây tranh cãi là ông đứng chụp hình chung với một cổ động viên trẻ người Đức tươi cười sau trận Đức thắng Brazil ấy. Sau đó “người đàn ông khùng nhất Brazil” giải thích rằng, thể thao là tình đoàn kết mọi người trên thế giới”.

Sau gần một thập niên “chiến đấu” với bệnh ung thư, Clovis quyết định ngừng chạy chữa. “Người đàn ông khùng nhất Brazil” trút hơi thở cuối cùng trong sự nuối tiếc của nhiều người và xunh quanh con cháu.

Trước thông tin như vậy FIFA đã đăng đàn lời chia buồn với Clovis trên trang xã hội Instagram “Vĩnh biệt biểu tượng mạnh mẽ nhất của bóng đá, một cổ động viên chân chính nhất của bóng đá trong mọi thời đại”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.