CLB của Messi dọa bỏ sân Công viên các hoàng tử

(PLO)- Paris Saint Germain dọa bỏ sân nhà gần nửa thế kỷ - Parc des Princes (Công viên các hoàng tử), sau khi thành phố từ chối bán SVĐ có tuổi đời 126 năm này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một CĐV mặc áo đấu Messi trước SVĐ Công viên các hoàng tử. Ảnh: GETTY

Một CĐV mặc áo đấu Messi trước SVĐ Công viên các hoàng tử. Ảnh: GETTY

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Parisien, thị trưởng TP, bà Anne Hidalgo khẳng định SVĐ “không phải để bán” và “sẽ không được bán” cho PSG thuộc sở hữu của Qatar.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của CLB cho biết “thất vọng và ngạc nhiên” khi TP muốn “đẩy Paris Saint Germain và CĐV ra khỏi Parc des Princes. Thị trưởng đang buộc PSG rời khỏi sân nhà của mình”.

Phát ngôn viên của Paris Saint Germain nói thêm: “Mọi mất mát từ vị thế thị trưởng đảm nhận. PSG giờ buộc phải tìm các phương án thay thế để di dời CLB. Đây không phải là kết quả mà đội bóng, cũng như những CĐV hy vọng”.

PSG đã kiếm được mặt bằng ở vùng ngoại ô rợp bóng cây của TP, để hiện đại hóa và mở rộng với số tiền 500 triệu euro.

Vào tháng 11-2022, chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi thú nhận với nhật báo Marca (Tây Ban Nha) rằng PSG “không còn được chào đón” tại sân Công viên các hoàng tử, và đang xem xét “các phương án thay thế”.

Al-Khelaifi nhấn mạnh: “Họ đang gây sức ép buộc chúng tôi phải rời đi. Dù người Qatar đã “đầu tư 80 triệu euro” (trước thềm Euro 2016) vào SVĐ không thuộc sở hữu của chúng tôi”.

Đội bóng đã đưa ra đề nghị mua mặt bằng nhưng theo đại diện của thị trưởng Hidalgo - Emmanuel Gregoire, mức giá lên tới 40 triệu euro.

“Nó rẻ hơn Paredes”, ông Gregoire đùa khi nhắc đến tiền vệ người Argentina - Leandro Paredes, có giá 47 triệu euro khi gia nhập PSG năm 2019.

Sân Parc des Princes được khánh thành vào năm 1897, với sức chứa 48.000 chỗ ngồi sau đó được tu sửa vào năm 1972 và trở thành sân nhà của CLB Paris từ năm 1974.

Hiện tại, hợp đồng thuê 30 năm bắt đầu từ năm 2014. Thị trưởng Hidalgo nói thêm về lập trường của thành phố: “Đó là một lập trường chắc chắn và dứt khoát. Đó là một phần di sản đặc biệt của người dân Paris. Chúng tôi phải hỗ trợ PSG với nhu cầu cải tạo, tăng sức chứa, hiện đại hóa sân Công viên các hoàng tử. Một phần của SVĐ nằm trên đường vành đai nên chúng ta không thể đào xới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.