Chuyện ở Bình Chánh: Không chỉ dừng ở xử lý cán bộ!

(PL)- Trong vòng chưa tới hai tháng, từ những thông tin phản ánh của Pháp Luật TP.HCM về vấn nạn phân lô, xây dựng trái phép ở Bình Chánh, đã có những cán bộ, công chức bị kỷ luật, thậm chí bị sa thải do thiếu trách nhiệm hoặc liên đới trong việc xảy ra sai phạm đất đai, xây dựng.

Cũng có cả những cán bộ, công chức “nhúng chàm” thông đồng, bắt tay với đầu nậu vi phạm pháp luật sẽ bị hầu tòa trong thời gian tới đây.

Điều đó cho thấy chính quyền TP đã vào cuộc rất quyết liệt, chỉ đạo rất sát sao và quyết tâm loại ra khỏi bộ máy những cán bộ thoái hóa, biến chất. Đồng thời cũng là sự răn đe cho những cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Tuy nhiên, vấn đề ở Bình Chánh không chỉ xử lý cán bộ là xong. Bởi còn rất nhiều nguyên nhân như Pháp Luật TP.HCM đã phân tích trong loạt bài “Bất ổn quản lý đất đai, xây dựng ở Bình Chánh”. Huyện Bình Chánh cần phải có một giải pháp toàn diện, vừa củng cố nhân sự, vừa rà soát tổng thể quy hoạch, vừa phải có cơ chế quản lý phù hợp với thực tế hiện nay của Bình chánh.

Trong đó, TP cần phải đặc biệt chú trọng đến việc xem xét lại vấn đề quy hoạch cùng các chính sách liên quan đến đất đai, xây dựng ở Bình Chánh. Bởi với diện tích khoảng 25.000 ha nhưng diện tích đất ở để người dân có thể được xây dựng nhà ở hợp pháp chỉ chiếm khoảng 8%. Trong khi đó, dân số Bình Chánh hiện nay đã hơn 680.000 người và đang không ngừng tăng lên mỗi ngày.

Một trong những bất cập, gây bức xúc kéo dài và nằm ngoài tầm giải quyết của huyện Bình Chánh chính là quy hoạch đất dân cư hỗn hợp và dân cư xây mới. Hiện nay, dù mới chỉ có quy hoạch, chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất, chưa có quyết định thu hồi đất, cũng chưa có nhà đầu tư nhưng người dân có đất trong quy hoạch này đều bị “treo” hết quyền lợi hợp pháp về nhà, đất của họ.

Toàn huyện hiện có gần 3.900 ha đất ở, chiếm khoảng 15,5% tổng quỹ đất. Nhưng đất dân cư hiện hữu chiếm 2.000 ha (khoảng 8,1%), còn lại là đất dân cư xây mới. Việc tạo lập nhà ở hợp pháp gặp quá nhiều rào cản trong khi nhu cầu nhà ở luôn bức bách, cộng với việc buông lỏng quản lý thì việc vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng là rất dễ xảy ra.

Việc tháo gỡ những điểm nghẽn chính sách về nhà, đất trong quy hoạch cũng chính là nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân và để người dân có thể khai thác tài sản đất đai của mình một cách hiệu quả nhất. Đồng thời cũng là giải pháp để tránh những tổn thất cho người dân, cho TP và cho xã hội khi để xảy ra những tiêu cực đáng tiếc như tại Bình Chánh trong thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.