Chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Hào Anh lên cấp trên

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi vừa chuyển hồ sơ vụ “hành hạ người khác”, “cố ý gây thương tích” liên quan đến nạn nhân Nguyễn Hào Anh lên Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau, vào 17 giờ ngày 19/5.
Các cơ quan điều tra, truy tố tỉnh Cà Mau đang xem xét tính chất vụ án vì thương tích của cháu Nguyễn Hào Anh là 66,83%, áp dụng khoản 3, Điều 104 BLHS. Nhưng hình thức hành hạ, tra tấn, cố gây thương tích dã man, diễn ra trong thời gian dài nên có thể truy tố vợ chồng Mã Ngọc Thơm - Huỳnh Thanh Giang khoản 4 Điều 104 BLHS với khung hình phạt 10 năm, 20 năm hoặc chung thân.

 Trước đó, kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Đầm Dơi, Mã Ngọc Thơm - Huỳnh Thanh Giang bị truy tố 2 tội “hành hạ người khác” theo khoản 2, Điều 110 và “cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 BLHS. Hai bị can là người làm công cho trại tôm giống Minh Đức gồm Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh bị truy tố tội “hành hạ người khác” theo khoản 2, Điều 110, BLHS.

 Kết quả điều tra ban đầu cho biết, từ cuối năm 2009, vợ chồng chủ trại giống và 2 người giúp việc hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh trên 20 lần, gây thương tật 66,83%. Các bị can dùng dao, búa, bàn ủi, gậy, sắt, kìm, nước sôi, hóa chất… để hành hạ, đánh đập, tra tấn cháu Nguyễn Hào Anh. Để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng chủ trại Mã Ngọc Thơm - Huỳnh Thanh Giang không cho cháu Hào Anh gặp gỡ ai.

 Nguồn tin từ Công an Đầm Dơi, Phó Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Công an Cà Mau, trong quá trình điều tra vụ án hành hạ người khác, không có dấu hiệu để buộc tội vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức liên quan đến mua bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy. Qua điều tra, khảo sát ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh và 4 xã lân cận không có đối tượng nghiện ma túy.            

 Trong những ngày này, cán bộ ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh đã tổ chức họp dân, tự đề xuất các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo. Nhưng, Hội đồng kỷ luật huyện Đầm Dơi vẫn chưa ra quyết định cuối cùng.             

Theo Huyền Trang (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.