Chuyển hồ sơ sai phạm ở Đại học Tôn Đức Thắng cho công an

(PLO)- “Hiện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã chuyển hồ sơ liên quan đến sai phạm tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và cá nhân ông Lê Vinh Danh sang cơ quan điều tra”.

Ông Vũ Anh Đức, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thông tin như trên tại buổi họp báo định kỳ về hoạt động công đoàn quý I/2020, diễn ra chiều 22-3.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: V.LONG

Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, quá trình thanh tra tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng phát hiện nhà trường và cá nhân ông Lê Vinh Danh (cựu hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng) có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong thời gian dài. Trên cơ sở sở phân tích vụ việc, đoàn thành tra đã đề xuất với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

“Đến nay toàn bộ hồ sơ sai phạm của ông Lê Vinh Danh được cơ quan điều tra tiếp nhận để thực hiện các quy trình, thủ tục điều tra theo quy định của pháp luật…”- ông Vũ Anh Đức khẳng định.

Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng cho biết ngày mai (23-3), Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự. Ngày 3-4 sẽ tổ chức hội nghị viên chức, giảng viên, người lạo động để bầu Hội đồng trường.

“Việc thành lập Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng được chúng tôi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật chứ không phải dựa vào bất cứ khuyến nghị của đơn vị nào…”- ông Vũ Anh Đức nhấn mạnh.

Cũng về nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Kiên - phó trưởng Ban tuyên giáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định thời gian tới mọi tổ chức, cá nhân can thiệp, gây khó khăn, chống đối, cản trở việc thành lập Hội đồng trường sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

"Vì vậy, chúng tôi kêu gọi viên chức, giảng viên, người lao động nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tuân thủ phát luật và các quy định của Đảng trong quá trình thành lập Hội đồng Trường và xây dựng, phát triển Nhà trường trong những năm tới..."- ông Kiên nói.

Liên quan đến việc ông Danh cho rằng mình không sai và khởi kiện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ra tòa án, ông Vũ Anh Đức, Trưởng ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng trước đó ông Lê Vinh Danh có các khiếu nại và Tổng Liên đoàn đã thực hiện quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của luật khiếu nại.

“Qua các kênh mà chúng tôi nắm được, ông Danh có gửi đơn kiện đến Tòa án nhân dân TP.HCM. Tòa án đã chấp nhận đơn kiện của ông Lê Vinh Danh và việc này thuộc thẩm quyền của Tòa án và tòa sẽ độc lập giải quyết theo quy định của pháp luật và đưa ra phán quyết”- ông Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.