Chuyên gia ngôn ngữ học: Tên phim Tết đú - đú Tết quá phản cảm
VIẾT THỊNH
(PLO)- Bộ phim hài mang tên Tết đú-đú Tết bị phản ứng vì có chứa từ suồng sã.
Mới đây nhất, phim hài tết mang tênTết đú - đú Tết đã ra mắt khán giả. Bộ phim do Nam Minh Media sản xuất, đạo diễn Mai Long, biên kịch Doãn Tâm.
Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên gạo cội như NSND Quốc Anh, nghệ sĩ Trà My, NSƯT Đới Anh Quân, diễn viên Thuý Hà…
Dự kiến phim sẽ phát sóng trên nhiều kênh truyền hình trong cả nước từ đêm 30 Tết đến mùng 3 Tết Tân Sửu và trên YouTube.
Tuy nhiên, tên bộ phim đã vấp phải sự phản ứng của không ít bạn đọc. Có người cho rằng, từ đú là một từ tục trong đời thường, không nên được đưa vào tựa của một bộ phim dự kiến được phát rộng rãi trên truyền hình và YouTube.
Trao đổi với PLO, đạo diễn Mai Long cũng thừa nhận tên phim hơi suồng sã, đây cũng là điều được anh đề cập với biên kịch, tuy nhiên biên kịch của bộ phim là người đang công tác trong một đơn vị quân đội đã bảo lưu ý kiến của mình và đề nghị giữ nguyên tên phim.
“Đú như là từ đua nhau. Nhưng từ đua là từ tích cực, từ đú là một từ tiêu cực, như là sự đú đởn tiêu cực về tết. Tết lẽ ra là tết thiêng liêng, tết sum vầy nhưng khi đặt từ đú ở đấy người ta biến thể hóa nhận thức của một số con người. Ở trong phim tết đã biến thể hóa trở thành một cớ để đua chen nhau giữa nhà nọ và nhà kia giữa dòng họ này với dòng họ khác”- đạo diễn Mai Long nói.
Vị đạo diễn này cũng cho biết, phim muốn mượn cái xấu để phản ánh cái tốt, để khuyên răn mọi người nên đến với nhau và bỏ qua cái ganh đua không đáng có, hợm hĩnh đó đi mà phải tập trung vào tình cảm, thiêng liêng.
Anh cũng cho rằng, tên phim không mang lại hiệu quả về mỹ từ nhưng so đi tính lại thì cũng phản ánh được tổng thể của bộ phim. “Có thể tên không được mĩ miều, nếu là văn học, thơ ca, lãng mạn văn học thì không nên dùng từ đó, nhưng là phim hài thì một là gợi tính tò mò đú gì ở đây, kể cả tên xấu nhưng bản chất bên trong nó đẹp thì câu chuyện nó khác. Nhiều người đánh giá rằng tên không được hay và có thể phim không hay thì không hẳn”- anh bày tỏ.
Đạo diễn Mai Long cũng dẫn chứng đời thường rằng, cũng như con người ngày xưa các cụ đặt tên xấu để tránh tà ma chẳng hạn, nhưng bản chất con người đó vẫn đẹp.
“Đôi khi tên không được hay, chưa được mĩ miều nhưng nội dung phản ánh chân thật, không lố lăng, không bậy bạ và thấm nhuần văn hóa của Việt Nam và không ảnh hưởng gì đến văn hóa dân tộc, giữ gìn tết thiêng liêng trong không khí ấm cúng”- đạo diễn phim Tết đú- đú Tếtnói.
Trao đổi với PLO về tên bộ phim, PGS.TS Phạm Văn Tình, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam bày tỏ: “Tôi không hiểu sao lại có cái tên phim như thế”.
Theo ông, từ "đú" trong tiếng Việt là một từ thông tục, rất thô lỗ. Từ "đú" có các từ phái sinh như "đú đởn", "đú đa đú đởn" chỉ hành vi đùa cợt không đứng đắn.
“Thành ngữ tiếng Việt có câu "Voi đú, chuột chù cũng đú" hay "Voi đú, chó đú, lợn sề cũng đú"... để chỉ hiện tượng đua đòi, bắt chước, không phải lối, trở nên lố bịch, kệch cỡm, rất đáng khinh bỉ. "Đú" trong nhiều ngữ cảnh còn tạo nên liêng tưởng tục tĩu. VD: Chúng nó đú như bọn "phò" ấy (ám chỉ quan hệ tình dục bừa bãi, xấu)”- PGS.TS Phạm Văn Tình nói.
Từ đó, ông cho rằng, lấy từ "đú" đặt tên phim là "Đú Tết" quá phản cảm. “Tôi chưa rõ đây có phải là một từ phương ngữ nào đó mang nghĩa trung hòa không. Nhưng nếu có cũng không thể dùng. Vì từ này là một từ trong tiếng Việt toàn dân không hay chút nào”- ông bày tỏ.
(PLO)- Tái hiện nét đẹp Tết xưa và phác họa nỗi trăn trở về đường tình duyên cho con cái của bậc cha mẹ, Nhật Cường, Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm đã mang lại tiếng cười ý nghĩa cho khán giả Việt trong Sitcom hài Tết - Rể quý đầu xuân.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.