Chung kết EFL Cup,MU-Southampton:Vinh quang gọi tên ai?

(PLO)- Trận chung kết EFL Cup (League Cup) vào lúc 23 giờ 30 đêm nay (26-2) giữa Manchester United và Southampton hứa hẹn kịch tính và khó lường.

Manchester United đang có phong độ ổn định trong khi trên đường tiến vào trận chung kết, Southampton đã bỏ lại sau lưng những đối thủ cực mạnh như Arsenal và Liverpool.

Vì thế, dù thầy trò HLV Mourinho được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhưng Southampton cũng cho thấy nếu họ có lên ngôi vô địch thì đây cũng không phải là điều bất ngờ.

Các cầu thủ MU đã đến London chuẩn bị cho trận chung kết EFL Cup.

Lợi thế của Southampton là họ có hẳn hai tuần được nghỉ ngơi không phải thi đấu. Trong khi các cầu thủ Man United phải căng mình ra thi đấu liên tục trên tất cả các mặt trận. Nếu Man United không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút thì mọi thứ đều có thể xảy ra.

Không những M.U bị vắt kiệt sức, họ còn chịu thiệt hại nặng về lực lượng khi Henrikh Mkhitaryan và Michael Carrick gặp chấn thương trong trận MU thắng St Etienne 1-0 ở lượt về vòng 32 đội Europa League. Cả hai đều là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình MU. Mkhitaryan chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương gân khoeo còn tình hình của Carrick vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong khi đó, Southampton cũng không khá hơn khi họ sẽ không có sự phục vụ của Charlie Austin, Virgil van Dijk, Alex McCarthy và Matt Targett, còn Sofiane Boufal vẫn chưa chắc được ra sân.

Sân vận động Wembley đã sẵn sàng cho trận chung kết.

Về phong độ, cả hai đều có lý do lạc quan khi Man Utd chỉ thua một trận duy nhất trong 24 trận gần đây trên tất cả các mặt trận. Zlatan Ibrahimovic hiện có phong độ ghi bàn cực cao và là tay săn bàn hàng đầu tại Premier League.

Southampton cũng cho thấy mình không phải dạng vừa khi họ chỉ để lọt lưới 1 bàn duy nhất tại EFL Cup mùa này. Họ lần lượt loại nhiều đội cứng cựa ở Premier League trong đó có cả Arsenal và Liverpool.

Trong 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, MU nhỉnh hơn Southampton một chút khi thắng 3 thua 2. Về phong độ, MU đang thi đấu rất hưng phấn với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp gần đây, còn Southampton chỉ thắng 2, thua đến 3 trong 5 trận mới nhất.

Mourinho có tỉ lệ thắng trong trận chung kết lên đến 80% và ông chưa bao giờ thua trong hai hiệp thi đấu chính thức.

Dù Ibrahimovic có phong độ rất cao, tuy nhiên theo tờ Mirror (Anh), chìa khóa của trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Paul Pogba và Oriol Romeu trên hàng tiền vệ của hai đội. Pogba cần phải chứng tỏ giá trị kỷ lục thế giới của mình trong những trận đấu như thế này.

Còn cựu cầu thủ Chelsea, Romeu sẽ là người chịu trách nhiệm phá vỡ mối liên kết giữa Ibrahimovic và Pogba trong trận đấu này. Nếu cầu thủ người Tây Ban Nha làm được điều đó, MU sẽ gặp khó khăn lớn trong việc ghi bàn vào lưới Southampton.

Pogba là chìa khóa của MU ở trận chung kết này.

Trận chung kết cúp liên đoàn Anh sẽ diễn ra trên sân Wembley vào lúc 23 giờ 30 đêm nay (26-2) và được trực tiếp trên kênh Sky Sports 1.

Dự đoán: Man United thắng 2-1

Thành tích đối đầu 5 trận gần nhất giữa hai đội

Tháng 8-2016 - Manchester United 2-0 Southampton

Tháng 1-2016 - Manchester United 0-1 Southampton

Tháng 9-2015 - Southampton 2-3 Manchester United

Tháng 1-2015 - Manchester United 0-1 Southampton

Tháng 12-2014 - Southampton 1-2 Manchester United

Thành tích 5 trận gần nhất của Man United

St Etienne 0-1 Manchester United (Europa League)

Blackburn 1-2 Manchester United (FA Cup)

Manchester United 3-0 St Etienne (Europa League)

Manchester United 2-0 Watford

Leicester City 0-3 Manchester United

Thành tích 5 trận gần nhất của Southampton

 Sunderland 0-4 Southampton

Southampton 1-3 West Ham

Swansea 2-1 Southampton

Southampton 0-5 Arsenal (FA Cup)

Southampton 1-0 Liverpool (EFL Cup)

Đường đến Wembley

Manchester United loại Northampton, Manchester City, West Ham và Hull để đi đến trận đấu cuối cùng.

Southampton cũng hạ gục Crystal Palace, Sunderland, Arsenal và Liverpool để vào chung kết.

Tỉ lệ thắng thua

Manchester United 3/4

Hòa 5/2

Southampton 19/5

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.