Chùm ảnh: Vì sao dân muốn cấm xe qua Cai Lậy theo giờ?

(PLO)- Người dân thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất lo lắng trước lệnh cấm xe tải từ ba trục và xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông qua nội ô.

Gần một tuần nay, người dân thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) rất lo lắng trước lệnh cấm xe tải từ ba trục và xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông qua nội ô, hầu hết doanh nghiệp và tài xế trên địa bàn đề xuất ngành chức năng nên cấm theo giờ.

Theo ý kiến của nhiều người, đường quốc lộ có bề mặt rộng, có dải phân cách đảm bảo an toàn giao thông, nên cấm đi là bất hợp lý.

Trong khi đó, tuyến tránh Cai Lậy có bề mặt nhỏ hơn, không có dải phân cách, tiền ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao hơn quốc lộ.

Cạnh đó, nhiều chỗ trên tuyến tránh dù mới được duy tu hồi cuối năm 2019 nhưng đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Mặt khác, trong nội ô Cai Lậy còn có đường tỉnh 868, đây là tuyến giao thông rút ngắn khoảng cách về Gò Tháp (tỉnh Đồng Tháp) và đi Mộc Hóa (Long An). Việc cấm xe trên 29 chỗ vào nội ô ảnh hưởng nhiều đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Trên tỉnh lộ 868 cũng có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản, nhà máy xay xát, do đó lượng xe trọng tải lớn qua lại rất nhiều. Việc cấm xe từ ba trục trở lên làm DN rất lo lắng.

Biển báo như "gài bẫy" tài xế khi đặt biển thông báo trước ngã rẽ vào tuyến tránh.

Còn biển cấm có giá trị pháp lý lại được đặt sau giao lộ giữa tuyến tránh với đường quốc lộ làm khó cho tài xế khi lưu thông qua đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm