Chùm ảnh người dân Huế đội mưa xem lễ rước Phật

(PLO)- Chiều tối 9-5 (nhằm ngày 14-4 âm lịch), hàng ngàn tăng ni, Phật tử tại Thừa Thiên-Huế đã tham gia lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên tổ đình Từ Đàm.

Nghi lễ rước Phật được bắt đầu bằng lễ Mộc dục (tắm Phật) tại chùa Diệu Đế, đây là một trong những nghi lễ truyền thống văn hóa Phật giáo đã được kế thừa suốt nhiều năm qua. 

Đúng 17 giờ 30, đoàn rước bắt đầu khởi hành từ chùa Diệu Đế. Dẫn đầu đoàn rước là ba chư tăng cầm lư trầm và 2 bình hoa, tiếp sau là đoàn dâng hoa, đoàn lễ nhạc, kiệu cung nghinh kim thân Phật Tổ… 

Vào thời điểm diễn ra lễ rước, tại TP Huế trời đổ mưa nhưng hàng ngàn tăng ni, Phật tử cùng người dân vẫn đội mưa nghiêm trang, kính mình trước đức Phật. 

Đoàn rước ra khỏi chùa Diệu Đế để lên xe hoa và xe ô tô để di chuyển về tổ đình Từ Đàm trong sự chứng kiến của rất đông người dân thành kính đứng hai bên đường.

Lộ trình lễ rước Phật đi từ chùa Diệu Đế, qua cầu Gia Hội, đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ rồi đến chùa Từ Đàm. 

Đoàn rước qua cầu Trường Tiền, đoàn rước cùng với ánh sáng của những chiếc xe hoa đã tô điểm cho TP Huế thêm lung linh trong đêm Phật đản.

Ngoài lễ rước Phật truyền thống, mùa Phật đản năm nay tại Huế còn có chương trình diễu hành xe hoa trên các tuyến phố thu hút hàng ngàn người dân đứng hai bên đường đón xem. 

Trên đường đoàn rước đi qua, rất đông Phật tử, người dân quỳ gối chắp tay tôn kính.

Đến khoảng 19 giờ tối, đoàn rước kết thúc hành trình tại tổ đình Từ Đàm (TP Huế) để chuẩn bị cho các nghi lễ tiếp theo trong mùa Phật đản tại Thừa Thiên-Huế năm 2017, Phật lịch 2561.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.