Chuẩn bị giải phóng mặt bằng làm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(PL)- Ngày 20-12, ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, cho biết đến nay địa phương đang chờ Ban quản lý (BQL) dự án Thăng Long bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) và bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, tái định cư để chuẩn bị xây dựng tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Cũng theo ông Hải, thời gian qua Sở GTVT đã chủ trì, phối hợp với các BQL dự án của Bộ GTVT và UBND huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ GTVT về hướng tuyến, đường gom và kết nối dân sinh của dự án phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng hiện hữu.

Ngoài ra, Sở GTVT và các sở, ngành địa phương phối hợp, đôn đốc các BQL dự án thuộc Bộ GTVT triển khai các công việc tiếp theo để triển khai dự án. Cụ thể, cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của địa phương phục vụ công tác thu hồi đất, tổng hợp đăng ký nhu cầu vốn năm 2019 báo cáo Bộ GTVT sớm bố trí vốn cho địa phương để thực hiện GPMB và tái định cư, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá đất…

Sở GTVT đã chủ động làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai các công tác chuẩn bị để có thể thực hiện ngay công tác bồi thường, GPMB dự án khi được Bộ GTVT bàn giao cọc GPMB và bố trí vốn dự kiến trong tháng 3-2019.

“Hiện nay tuyến quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai đã có dấu hiệu quá tải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc đẩy nhanh xây dựng cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rút ngắn thời gian đi từ TP.HCM đến Phan Thiết từ bốn giờ xuống chỉ còn khoảng hai giờ” - ông Hải cho hay.

Trước đó, ngày 17-10, Bộ GTVT đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với quy mô: chiều dài tuyến 99 km (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận dài 47,5 km); nền đường rộng 25 m (bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp), tổng mức đầu tư khoảng 14.360 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm