Chưa yên tâm với chất lượng rau tại TP.HCM

(PL)- “TP.HCM hiện có 5.000 ha trồng rau củ quả và được kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên chất lượng tạm thời yên tâm”.

 Rau, củ, quả đổ về TP.HCM có nguồn gốc từ nhiều nơi. Ảnh: PNO

Ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM, cho biết như trên tại buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM về công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm vào sáng 20-11.

Ông Tiến cho biết ngoài lượng rau củ quả do người trồng trọt TP.HCM cung cấp, TP.HCM còn tiêu thụ nguồn rau củ quả nhập từ các tỉnh đưa vào thông qua ba chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức. 

Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM kiểm định tại những chợ này khoảng 5.000 mẫu rau củ quả. Kết quả khoảng 85% không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 14% dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nằm trong ngưỡng cho phép.

Tuy nhiên, TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, đại biểu HĐND TP.HCM, cho rằng căn cứ báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM thì rau củ quả kinh doanh ở TP.HCM an toàn. Thế nhưng thỉnh thoảng báo chí đưa tin cơ quan chức năng phát hiện rau củ quả vẫn còn chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. “Vậy kết quả xét nghiệm có đáng tin tưởng không?” - TS Tuyết đặt vấn đề.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.