Chưa đủ cơ sở công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ xã ở Quảng Nam

(PLO)- Lãnh đạo Cục Người có công khẳng định vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Quảng Nam về trường hợp hai cán bộ xã tử vong trong bão số 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ xã ở tỉnh Quảng Nam tử vong trong bão số 9 (năm 2020), chiều 27-12, trao đổi với PLO.VN, ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết đơn vị đã có hai văn bản trả lời địa phương về việc này.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam có lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Hồ Văn Sợ (xã Phước Lộc), cán bộ Dân vận - Tuyên giáo xã Phước Lộc và ông Hồ Văn Độ (xã Phước Lộc), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phước Lộc. Lý do, hai ông đang trên đường đi đến khu vực ảnh hưởng của bão số 9 thì bị tai nạn (sạt lở núi) dẫn đến tử vong. Tuy nhiên qua xem xét, Cục nhận thấy chưa đủ cơ sở xem xét, công nhận liệt sĩ đối với hai cán bộ này.

Hai cán bộ xã hy sinh khi đi cứu người trong bão số 9 (năm 2020). Ảnh: TN
Hai cán bộ xã hy sinh khi đi cứu người trong bão số 9 (năm 2020). Ảnh: TN

Vì vậy, Bộ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam bổ sung thêm các tình tiết vụ việc, tuy nhiên qua báo cáo mới đây thì hồ sơ vẫn không có thêm tình tiết gì mới: “Vì vậy, cục tiếp tục tham mưu và Bộ LĐ-TB&XH vừa văn bản trả lời địa phương theo hướng chưa đủ điều kiện xem xét công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ này theo quy định của pháp luật”- ông Long cho hay.

Như PLO thông tin, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn (lần 3) đề nghị bộ này xem xét trình cấp thẩm quyền cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với hai cán bộ nêu trên.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết ông Độ và ông Sợ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đi giải cứu tính mạng, tài sản của hai hộ dân theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Lộc.

Hai cán bộ này thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh toàn bộ khu vực xã Phước Lộc nằm trong vùng bị ảnh hưởng của bão số 9 đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió lớn, nước sông dâng cao chảy xiết, gây sạt lở đất nghiêm trọng.

Hoạt động cứu người của hai ông này được tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã; không vi phạm pháp luật; không vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản nhân dân trong hoàn cảnh như vậy là dũng cảm.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam thấy rằng ông Độ và ông Sợ hi sinh khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản nhân dân, đề nghị Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Hiện nay, điều kiện, tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 131/2021 của Chính phủ.

Theo đó, người dân nếu “đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội” sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.