Quảng Nam: Lần thứ 3 đề nghị công nhận liệt sĩ cho 2 cán bộ xã hi sinh khi cứu người

(PLO)- Lần thứ ba, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ xã ở tỉnh Quảng Nam hi sinh khi đi cứu người và tài sản cho người dân trong bão số 9 (năm 2020).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh Quảng Nam lần thứ ba đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) hi sinh khi đi cứu người, cứu tài sản của người dân trong bão số 9 (năm 2020).

đề nghị công nhận liệt sĩ
Tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 đề nghị công nhận liệt sĩ cho 2 cán bộ hy sinh khi đi cứu người trong bão số 9 (năm 2020). Ảnh: TN

Tỉnh đề nghị, bộ không đồng ý

Trước đó, tháng 8-2021, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn đề nghị Bộ LĐ-TB&XH công nhận cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai trường hợp dũng cảm hi sinh khi đi cứu người, cứu tài sản người dân bị ảnh hưởng báo số 9 (năm 2020).

Cụ thể, 2 cán bộ gồm: ông Hồ Văn Sợ (xã Phước Lộc), cán bộ Dân vận - Tuyên giáo xã Phước Lộc và ông Hồ Văn Độ (xã Phước Lộc), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phước Lộc.

Hai cán bộ này hi sinh ngày 28-10-2020, trong lúc dũng cảm cứu người, cứu tài sản cho người dân (trong bão số 9).

Một năm sau, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn trả lời: ông Độ và ông Sợ đang trên đường đi đến khu vực ảnh hưởng của bão số 9 thì bị tai nạn (sạt lở núi) dẫn đến tử vong. Do đó chưa đủ cơ sở xem xét, công nhận liệt sĩ đối với 2 ông.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho rằng ý kiến này chưa đánh giá đúng trường hợp hi sinh của ông Độ và ông Sợ.

“Sở nhận thấy trường hợp hi sinh của ông Độ và ông Sợ trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản nhân dân giữa lúc mưa bão nguy hiểm như vậy hoàn toàn xứng đáng được công nhận liệt sĩ” - theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị lần 3

Sau trả lời của Bộ LĐ-TB&XH, tháng 1-2023, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn (lần 2) đề nghị bộ này xem xét trình cấp thẩm quyền cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với hai ông, nhưng đến nay bộ vẫn chưa có ý kiến.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có đề nghị Bộ LĐ-TB&XH công nhận liệt sĩ cho hai ông.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Độ và ông Sợ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đi giải cứu tính mạng, tài sản của hai hộ dân theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Lộc.

Hai cán bộ này thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh toàn bộ khu vực xã Phước Lộc nằm trong vùng bị ảnh hưởng của bão số 9 đổ bộ vào đất liền gây mưa to, gió lớn, nước sông dâng cao chảy xiết, gây sạt lở đất nghiêm trọng.

hy-sinh-khi-di-cuu-nguoi-trong-mua-bao-2.jpeg
Sau bão, xã Phước Lộc tan hoang. Ảnh: TN

Hoạt động cứu người của hai ông này được tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã; không vi phạm pháp luật; không vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản nhân dân trong hoàn cảnh như vậy là dũng cảm.

Đồng thời, việc ra đi của hai ông không thuộc trường hợp không được xem xét xác nhận liệt sĩ là chết do tự bản thân gây nên hoặc do vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị (theo tại điểm a, khoản 2, Điều 17 Nghị định số 31/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam thấy rằng ông Độ và ông Sợ hi sinh khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản nhân dân, đề nghị Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.