Chưa cho tăng cước phí cao tốc Long Thành

(PLO)- VEC vừa kiến nghị Bộ GTVT tăng cước phí gấp đôi vào các khung giờ cao điểm (từ 7 giờ đến 19 giờ) trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chiều 14-2, ông Đỗ Chí Chung, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết Bộ GTVT chưa chấp thuận phương án điều tiết giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây của VEC. Lý do phương án này “vướng” Thông tư 35/2016 của Bộ GTVT về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý.

Chưa cho tăng cước phí cao tốc Long Thành ảnh 1
Một đoạn cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CTV

Trước đó, VEC có văn bản kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận tăng cước phí gấp đôi vào các khung giờ cao điểm (từ 7 giờ đến 19 giờ) và giảm 1/2 cước phí vào giờ thấp điểm (từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau) so với mức phí hiện đang áp dụng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Mức phí cụ thể của từng loại phương tiện sẽ được VEC tính toán và áp dụng trên cơ sở biểu đồ phân bổ lưu lượng giao thông.

Theo VEC, phương án trên sẽ khuyến khích chủ các phương tiện đi vào các giờ thấp điểm, qua đó giảm được ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm