Chủ xe phải làm gì khi bị tạt sơn lên ô tô khi đỗ xe ngoài đường?

(PLO)- Khi xe bị tạt sơn muốn được bồi thường bảo hiểm thì điều kiện là công ty bảo hiểm có hợp đồng bảo hiểm cho hành vi phá hoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Câu chuyện về việc đỗ xe trước cửa hàng hay cổng nhà người khác vẫn là câu chuyện thường gặp tại Việt Nam. Nhiều vụ việc đã xảy ra cự cãi và xịt sơn, vẽ bậy lên xe cũng từng xảy ra rất nhiều. Mới đây, trên mạng xã hội về ô tô lại xuất hiện thêm chiếc ô tô bị tạt lọ sơn màu đỏ trên nền xe màu trắng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Hình ảnh về chiếc xe bị tạt sơn đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội về ô tô. Ảnh: MXH

Hình ảnh về chiếc xe bị tạt sơn đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội về ô tô. Ảnh: MXH

Nhiều người cho rằng người tạt sơn nên nhắc nhở chủ xe thay vì tạt sơn và hành động tạt sơn cũng vô tình phạm vào tội cố ý phá hoại tài sản. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây là chủ xe thiếu ý thức khi đỗ xe, thay vì để bị tạt sơn, chủ xe có thể để một mảnh giấy ghi lại số điện thoại để người bị vướng xe sẽ liên hệ khi cần.

Một ý kiến cho rằng: “Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bảng thiết kế khá bắt mắt với giá 30.000 đồng, chủ xe có thể để lại số điện thoại kèm lời nhắn gửi. Tôi thấy mấy lần có việc gấp để chắn cửa nhà người ta, khi chủ nhà gọi thì tôi ra và di chuyển xe đi chỗ khác. Như vậy đôi bên đều vui vẻ”.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Linh cũng cho rằng: “Nhiều chủ xe đỗ xe trước cửa nhà người ta rồi khi nhắc nhớ còn vênh váo, lớn tiếng nạt nộ. Việc đỗ xe cũng là văn hóa giao thông, vì vậy để tránh mất hòa khí giữa hai bên và xe không bị hư hại thì chủ xe cũng nên tìm đúng nơi để đỗ xe”.

Còn ý kiến của anh Vũ Minh Tuấn cũng chia sẻ, trước khi anh đỗ xe trước cổng nhà của một người nào đó, anh đều xin phép chủ nhà. “Biết rằng đỗ thì không sai nhưng chủ nhà vui vẻ thì mình cũng thấy không ảnh hưởng tới họ. Còn họ không cho thì mình tìm chỗ khác. Trường hợp lỡ nhà họ có việc gấp, người nhà đi viện chẳng hạn mà xe mình chắn cửa thì khó cho việc đi lại của họ”- anh Tuấn nói.

Xét riêng về hành vi tạt sơn lên xe người khác thì đó là tội cố ý phá hỏng tài sản. Ảnh:MXH

Xét riêng về hành vi tạt sơn lên xe người khác thì đó là tội cố ý phá hỏng tài sản. Ảnh:MXH

Liên quan đến việc bị tạt sơn lên ô tô, ông Nguyễn Khắc Xuân (CEO Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Infair) cho biết, chủ xe nên làm đơn tố giác tội phạm, trường hợp người thực hiện hành vi tạt sơn không đền mà có bảo hiểm thì yêu cầu đơn vị bảo hiểm bồi thường và chuyển quyền đòi bên gây thiệt hại cho đơn vị bảo hiểm đó.

“Tuy nhiên với điều kiện là công ty bảo hiểm có hợp đồng bảo hiểm cho hành vi phá hoại”- ông Xuân nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của PV, một số đơn vị bảo hiểm không quy định về hành vi phá hoại trong hợp đồng bảo hiểm. Do đó, chủ sở hữu chiếc xe có thể tố giác lên cơ quan chức năng.

Trước đó, Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Xét riêng về hành vi tạt sơn lên xe người khác thì đó là tội cố ý phá hỏng tài sản. Dù người đậu xe có lỗi, nhưng từng hành vi của mỗi người sẽ bị pháp luật điều chỉnh riêng. Như vậy hành vi tạt sơn đã vi phạm pháp luật mặc dù nguyên nhân dẫn đến có thể do lỗi của chủ xe”.

Theo luật sư Tuấn, hành vi của người xịt sơn lên xe có thể sẽ cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản tại điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Nếu thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng và không thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 thì sẽ bị xử phạt hành chính. Theo đó, người này có thể bị phạt tiền lên tới 5 triệu đồng về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”.

“Nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp tại khoản 1 Điều 178 thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự”- luật sư nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.