Chủ tịch UBND TP.HCM thăm, tặng quà người có công

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định Đảng và Nhà nước luôn luôn ghi nhớ công ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách. Các thế hệ đi sau sẽ phấn đấu hết sức mình để xây dựng đất nước vững mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Phan Văn Mãi cùng đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm một số gia đình chính sách tại quận 5, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai, ông Bùi Cao Vinh, thương bệnh binh hạng 2/3, ông Nguyễn Thanh Hà thương binh hạng ¼, bà Lê Thị Miên thương binh hạng ¾, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai (80 tuổi, ngụ quận 5) có một người con trai duy nhất đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Do tuổi đã cao nên hiện tại mẹ đang sống bên gia đình người con trai nuôi, là bạn thân của con trai mẹ lúc còn sống.

Tại đây, đoàn đã ân cần gửi lời hỏi thăm sức khỏe, trao tặng quà, bày tỏ sự quan tâm đến cuộc sống của mẹ và gia đình.

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà, thăm hỏi gia đình đình thương binh Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: TÚ NGÂN

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà, thăm hỏi gia đình đình thương binh Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: TÚ NGÂN

Ông Nguyễn Thanh Hà (80 tuổi, ngụ quận 5) là thương binh hạng 1/4 lại đang mắc bệnh nan y nhưng cụ ông vẫn rất lạc quan. Ông vẫn cùng tham gia với Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 tìm hài cốt liệt sĩ. Tính từ năm 1993 đến nay, ông cùng đơn vị đã tìm được gần 450 hài cốt đồng đội.

Bà Lê Thị Miên (83 tuổi, ngụ quận 5) xúc động khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Lê Thị Miên (83 tuổi, ngụ quận 5) xúc động khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Ảnh: TÚ NGÂN

Đến thăm nhà bà Lê Thị Miên (83 tuổi, ngụ quận 5), tại đây đoàn đã thắp hương liệt sĩ là chồng của bà Lê Thị Miên đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hiện nay, chúc gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận, sống hạnh phúc bên người thân.

Đoàn đại biểu ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ bà Lê Thị Miên, bày tỏ niềm trân trọng khi hiện tại bà và gia đình vẫn tham gia tích cực các hoạt động của địa phương. Ảnh: TÚ NGÂN

Đoàn đại biểu ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ bà Lê Thị Miên, bày tỏ niềm trân trọng khi hiện tại bà và gia đình vẫn tham gia tích cực các hoạt động của địa phương. Ảnh: TÚ NGÂN

Ông Phan Văn Mãi xúc động bày tỏ niềm trân trọng, và khẳng định Đảng và Nhà nước luôn luôn ghi nhớ công ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách. Các thế hệ đi sau sẽ phấn đấu hết sức mình để xây dựng đất nước vững mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.