Chủ tịch tỉnh Bến Tre trực tiếp đi vận động 6 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

(PLO)- Dự án cầu Rạch Miễu 2 phía tỉnh Bến Tre đã bàn giao mặt bằng đạt khoảng 95%, chỉ còn 6 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc vận động dân bàn giao mặt bằng dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chủ tịch tỉnh Bến Tre trực tiếp đi vận động 6 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

Sáng 11-10, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cùng các Sở ngành liên quan, lãnh đạo UBND TP Bến Tre đến gặp gỡ, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Phú và xã Sơn Đông, TP Bến Tre sớm bàn giao mặt bằng để kịp tiến độ thi công dự án cầu Rạch Miễu 2.

Đến nay dự án cầu Rạch Miễu 2 phía tỉnh Bến Tre chỉ còn 6 hộ (xã Sơn Đông và xã Bình Phú, TP Bến Tre) chưa bàn giao mặt bằng thuộc phạm vi thi công của gói thầu XL06.

gpmbrm3.gif
Ông Trần Ngọc Tam (đứng giữa, đội mũ) trực tiếp đến gặp gỡ một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Một số nguyên nhân dẫn đến 6 hộ còn lại chưa giao mặt bằng do chưa đồng thuận với giá đất khiếu nại xem xét nâng giá bồi thường nhà, đất; chưa thống nhất số liệu kiểm đếm, yêu cầu bố trí tái định cư, không đồng ý đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc

Riêng đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đến nay người dân đã bàn giao mặt bằng đạt 100%.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã đến trực tiếp một số hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng dự án, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, khiếu nại của người dân liên quan đến chính sách đền bù, GPMB, hỗ trợ tái định cư…

gpmbrm5.gif
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trao đổi trực tiếp với hộ dân. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Qua trao đổi và vận động, đa số các hộ dân đều đồng ý với chủ trương nhà nước về việc thu hồi đất thực hiện dự án. Tuy nhiên người dân kiến nghị xem xét giải quyết các chính sách bồi thường sao cho thỏa đáng.

Tại buổi tiếp xúc Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân theo hướng có lợi nhất nhưng phải đúng quy định pháp luật.

Ông Tam cũng chỉ đạo UBND TP Bến Tre và ngành chức năng liên quan rà soát lại các thủ tục pháp lý thu hồi đất, những điểm nào sai thì phải chỉnh sửa lại cho phù hợp; đồng thời phối hợp với các gia đình giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của người dân liên quan đến chính sách bồi thường thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho dự án.

gpmbrm1.gif
Khu vực hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án khiến việc thi công không được liên tục. Ảnh: ĐÔNG HÀ

“Tất cả đều phải thực hiện theo quy định pháp luật, nếu người dân khiếu nại thỏa đáng phù hợp với quy định pháp luật thì phải khẩn trương giải quyết. Còn trường hợp người dân khiếu nại chưa đúng thì phải giải thích rõ ràng để người dân hiểu và thực hiện theo quy định chung”- Ông Tam nhấn mạnh.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km. Dự án được khởi công từ tháng 3-2021, dự án được khởi công từ tháng 3-2021. Hiện dự án đang triển khai thi công 6/6 gói thầu. Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, đến nay tổng giá trị sản lượng của các hợp đồng đang thi công đạt 30,29% (chậm -1,31% so với kế hoạch).

Về công tác GPMB, Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết đến nay phía Bến Tre đã bàn giao được 9.3/9.65km (đạt 95%); phía Tiền Giang mới bàn giao được 3,95/7,95km (đạt 49%); phạm vi bàn giao mặt bằng không liên tục gây khó khăn cho việc thi công.

Nguyên nhân chậm do kinh phí đền bù GPMB thực tế hiện nay tăng rất lớn so với chi phí GPMB trong tổng mức đầu tư. Đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và đang xử lý các thủ tục bố trí vốn cho công tác GPMB.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm