Chủ tịch Thừa Thiên-Huế dẫn người dân đi xem chỗ ở mới

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi gặp mặt và mời người dân Thượng thành đến xem nơi ở mới mà người dân chuẩn bị được tái định cư sau di dời khỏi khu vực 1 di tích kinh thành Huế.

Sáng 27-10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã có buổi gặp mặt và cùng người dân sống ở Thượng thành đến xem nơi ở mới của họ sau khi được di dời ra khỏi khu vực 1 di tích kinh thành Huế.

Tại đây, đại diện chính quyền tổ chức giới thiệu cho các hộ dân giải tỏa khu vực Thượng thành về những thông tin về hạ tầng, thiết kế nhà mẫu, mẫu nhà ở xây dựng cho hộ nghèo, cơ chế giao nhận đất và xây dựng nhà tại khu tái định cư mới.

Ông Phan Ngọc Thọ (áo Trắng) dẫn người dân Thượng thành đi xem chỗ ở mới sau khi di dời.

"Sắp tới, sẽ di dời các bà con ở khu vực Thượng thành. Tôi thiết nghĩ trong quá trình di dời, chắc chắn bà con sẽ cùng TP triển khai từng bước, đảm bảo làm sao bà con có điều kiện tốt nhất khi về ở nơi sinh sống mới” - ông Thọ nói.

Đồng thời, chính quyền địa phương đã thông báo cụ thể về kế hoạch và tiến độ di dời trong thời gian tới để các hộ dân biết, thực hiện. Đây là đợt đầu chỉ di dời 450-500 hộ, còn đợt 2, đợt 3 sang năm có hơn 2.200 hộ. Trong đợt 1 này sẽ là kiểu mẫu, rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo. Mục tiêu đến cuối năm 2020, toàn bộ người dân ở Eo bầu, Hộ thành hào, tuyến phòng lộ được di dời.

Người dân đặt câu hỏi tại buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, chủ tịch UBND tỉnh cùng người dân đi xem thực tế ở khu tái định cư. Tại đây, lãnh đạo địa phương tiếp tục giải đáp những thắc mắc và động viên người dân chuẩn bị di dời đến nơi ở mới.

Bà Phan Thị Cháu (tổ 15, phường Thuận Lộc, TP Huế) chia sẻ: "Được nhìn tận mắt khu đất sắp trở thành nơi ở mới của cả gia đình, tui rất vui và phấn khởi". 

Không khí càng vui tươi hơn khi một bà cụ thuộc diện chuẩn bị di dời đến cám ơn chủ tịch tỉnh. Thấy xấp vé số trên tay bà cụ, ông Thọ hỏi mua và rút 30 tờ tặng cho người dân với lời chúc "Mong bà con được trúng số, đổi đời". Đồng thời rút ví lấy 300.000 đồng trả tiền vé số cho bà cụ.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng của khu vực 1 di tích kinh thành Huế nhằm di dời, giải phóng mặt bằng hơn 4.200 hộ dân với tổng mức đầu tư 4.097 tỉ đồng. 

Cụ thể, theo đề án sẽ có 4.201 hộ dân được di dời, kinh phí thực hiện là 2.735 tỉ đồng (đề xuất trung ương hỗ trợ). Đề án thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019-2021) sẽ di dời khoảng 2.938 hộ dân; giai đoạn 2 (2022-2025) sẽ di dời khoảng 1.262 hộ dân.

Ngoài ra, phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ di dời, giải phóng mặt bằng với quy mô 105 ha ở phường Hương Sơ được dự kiến thực hiện với kinh phí 1.362 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.