Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo xác minh mỏ vàng xả thải ra suối

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chỉ đạo xác minh thông tin phản ánh về việc mỏ vàng Bãi Ruộng chưa được cấp phép xả nước thải ra suối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh về việc xác minh thông tin mỏ vàng Bãi Ruộng (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) chưa được cấp phép xả nước thải ra suối.

Chất thải bên trong mỏ vàng Bãi Ruộng. Ảnh: TN
Chất thải bên trong mỏ vàng Bãi Ruộng. Ảnh: TN

Theo đó, ông Thanh yêu cầu UBND huyện Phước Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung sự việc báo chí phản ánh liên quan đến mỏ vàng Bãi Ruộng.

“Xử lý nghiêm hành vi vi phạm, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 4-8-2023”, văn bản nêu rõ.

Trước đó, báo chí phản ánh tại mỏ vàng Bãi ruộng của Công ty TNHH Phước Minh, công nhân đang múc chất thải từ bể chứa lên chất thành đống đặc quánh. Hai đống chất thải này rộng hơn 100m2, cao gần 5m, không được che đậy.

Nước màu trắng đục từ bên trong hồ thải của mỏ vàng theo đường ống chảy thẳng ra môi trường. Người dân ở gần mỏ vàng cho hay, nước màu trắng đục là do máy nghiền đá để lấy vàng, bụi đá hoà vào nước tạo màu giống sữa.

Cũng theo người dân, trước đây con suối gần bãi vàng nước trong, bà con tắm giặt, chăn thả gia súc ngay tại khu vực này. Từ khi bãi vàng này hoạt động, nguồn nước bị ô nhiễm.

Nước màu trắng đục như sữa chảy ra suối. Ảnh: TN
Nước màu trắng đục như sữa chảy ra suối. Ảnh: TN

Được biết, mỏ vàng Bãi Ruộng chỉ cách UBND xã Phước Thành chỉ 300m. Trước khi hoà vào môi trường, nước thải từ mỏ vàng chảy qua đồng ruộng và con suối trung tâm xã Phước Thành.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho hay người dân nhiều lần phản ánh và chính quyền địa phương cũng nhiều lần nhắc nhở doanh nghiệp này về tình trạng xả nước thải ra khu dân cư gây ô nhiễm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.