Chủ tịch Đà Nẵng: TP sẽ sửa chữa toàn bộ hệ thống thoát nước trong 1 nhiệm kỳ

(PLO)- Theo Chủ tịch Đà Nẵng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 – 2030 là TP sẽ tập trung sửa chữa cơ bản toàn bộ hệ thống thoát nước và kỹ thuật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 8-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng tổ đại biểu HĐND TP đơn vị quận Hải Châu tiếp xúc cử tri hai phường Hòa Cường Bắc và Hòa Thuận Tây.

Tại hội nghị, nhiều cử tri đề nghị TP đẩy nhanh quá trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước, nhất là các vị trí ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Đơn cử trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc có tuyến đường Phan Đăng Lưu – Lê Thanh Nghị thường xuyên bị ngập.

chủ tịch đà nẵng hệ thống thoát nước
Nhiều cử tri bày tỏ mong mỏi TP đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thoát nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra theo cử tri Nguyễn Văn Oanh, TP cần cải tạo lại hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông. Hiện nay khu vực trung tâm TP đường dây điện chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị. “Mong TP yêu cầu công ty điện lực cải tạo đường dây điện”, ông Oanh nói.

Các cử tri cũng kiến nghị nhiều về việc mở rộng kiệt hẻm, nhất là các con hẻm nhỏ nhưng đông dân, hệ thống chữa cháy khó tiếp cận.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong, công tác khơi thông, nạo vét cống thoát nước tại Đà Nẵng thời gian qua được làm rất kịp thời, khả năng thoát nước nhanh hơn.

“Tuy nhiên đặc trưng của đô thị là rác nhiều, sau khi khơi thông rồi thì chỉ cần mưa 5 phút là lại kéo rác vào nắp hố ga. Sau mỗi trận mưa Sở Xây dựng đều chỉ đạo nạo vét cống. Có nhiều chỗ kẹt rác, nước trên mặt đường nhiều nhưng dưới cống lại ít”, ông Phong cho hay.

Trao đổi với cử tri, ông Lê Trung Chinh cho hay, tình trạng ngập úng trong những năm gần đây không riêng gì Đà Nẵng mà cả nước, kể cả những tỉnh miền núi đều có.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, thời gian qua lãnh đạo TP đã chỉ đạo rất quyết liệt. Các sở ngành vào cuộc, bà con nhân dân cũng đồng hành, chia sẻ, cùng nhau tháo tấm che nắp hố ga ra mỗi khi mưa lớn nên khả năng thoát nước nhanh hơn.

“Hiện TP đang làm đồ án quy hoạch thoát nước toàn TP. Nhiệm kỳ 2025 – 2030 sắp tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trong đó có việc sửa chữa cơ bản toàn bộ hệ thống thoát nước, hệ thống kỹ thuật trên toàn địa bàn TP”, ông Chinh cho hay.

chủ tịch đà nẵng lê trung chinh
Chủ tịch Đà Nẵng đi kiểm tra một con hẻm nhỏ sau phản ánh của cử tri. Ảnh: TẤN VIỆT

Về việc ngầm hóa lưới điện, theo Chủ tịch Đà Nẵng, TP đã thí điểm hạ ngầm đường dây điện, cáp viễn thông trên đường Lê Duẩn. Tuy nhiên, kinh phí cho việc hạ ngầm rất lớn, chưa kể sự phức tạp trong quy chế phối hợp quản lý tài sản công đối với phần hạ ngầm.

Hiện lưới điện đang được hạ ngầm ở đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương, sắp tới việc ngầm hóa lưới điện sẽ được làm ở các đường Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, ngân sách TP không được quyền chi cho công tác hạ ngầm dây điện, cáp viễn thông mà đây là tiền do doanh nghiệp bỏ ra.

“Doanh nghiệp không có nhu cầu bỏ tiền ra để làm việc này, TP phải làm việc với các doanh nghiệp này để thống nhất lộ trình hạ ngầm. HĐND TP cũng phải ra nghị quyết để hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp này để họ đồng hành với TP trong việc hạ ngầm, chứ không hề đơn giản”, ông Chinh lý giải.

Về việc mở rộng kiệt hẻm, ngay sau hội nghị, ông Lê Trung Chinh đã trực tiếp đi kiểm tra một số hẻm nhỏ theo ý kiến phản ánh của cử tri.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm