Chơi tiểu xảo để tồn tại ở V-League

(PL)- HLV Nguyễn Đức Thắng của đội Sài Gòn nói thẳng cầu thủ sống ở môi trường V-League đầy rẫy chiêu trò buộc phải chơi tiểu xảo để giữ mình. 

Ông không dạy học trò đá thô bạo nhưng ai cũng chơi tiểu xảo thì họ phải dùng mánh khóe mới tồn tại nổi. Ông Thắng dẫn chứng cầu thủ trẻ HA Gia Lai có tiếng ngoan hiền, chỉ sau gần ba mùa chơi V-League đã học thành thạo các ngón nghề tiểu xảo.

Mọi sự bắt nguồn từ tiết lộ của HLV Võ Đình Tân của đội bóng Khánh Hòa nói mình không bất ngờ với chiếc thẻ đỏ của Hoài An vì hành động trả đũa đồng nghiệp. Ông Tân kể học trò của mình bị cầu thủ Sài Gòn móc mắt, đá hậu, giật chỏ vào người liên tục mà không bị trọng tài phạt thì việc trả đũa do ức chế là không bất ngờ.

Từ câu chuyện của hai ông thầy đang cầm quân V-League, người ta càng rõ hơn về một giải đấu khắc nghiệt không phải vì hơn kém nhau về trình độ chuyên môn, tài thao lược trên sân cỏ… mà bởi những trò xấu xí đang diễn ra như một phần tất yếu.

Chắc hẳn ông Võ Đình Tân còn muốn gửi gắm nhiều hơn nữa qua cách nhìn nhận về trọng tài trong trận đấu không bàn thắng ấy thường bỏ qua những tiểu xảo của đội chủ nhà và kết luận nếu là trọng tài ngoại sẽ không thiên vị như thế. Nó nói thay cho cái nguyên nhân sâu xa hơn của các đội tuyển quốc gia ra đấu trường quốc tế, cầu thủ vận dụng thói xấu từ V-League khiến hay bị “ăn thẻ” vô duyên từ trọng tài nước ngoài không chịu áp lực hay chi phối từ ai cả.

Rõ ràng việc phòng và chống cái xấu trên sân cỏ đang bị thả nổi bởi những thành phần tham gia vào bóng đá. Con số 514 thẻ vàng, 24 thẻ đỏ, cao hơn nhiều tổng số 408 bàn thắng sau 21 vòng đấu vẫn chưa phác họa đầy đủ bức tranh tiểu xảo loang lổ của V-League.

Chơi tiểu xảo để tồn tại đã phần nào hé mở cho câu hỏi “Vì sao khán giả quay lưng với V-League?” của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang bắt buộc VFF phải cải tổ và chấn chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.