Cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh phải khai, nộp thuế như thế nào?

(PLO)- Người cho thuê nhà có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, vấn đề kê khai, nộp thuế với hoạt động cho thuê nhà, căn hộ, nhà trọ của hộ gia đình và cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Nhiều người băn khoăn không biết khi thực hiện những hoạt động này có phải kê khai và nộp thuế ra sao để tránh bị truy thu, xử phạt.

Người có nhà cho thuê nộp thuế ra sao?

Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định rõ cho thuê tài sản bao gồm: Cho thuê nhà; cho thuê phòng trọ cho sinh viên, công nhân; cho thuê dài hạn, không kèm dịch vụ ăn uống, giải trí; cho thuê mặt bằng mở cửa hàng. Do đó, dịch vụ cho thuê nhà trọ thuộc trường hợp cho thuê tài sản, không phải dịch vụ lưu trú.

Trong khi đó, dịch vụ lưu trú chỉ áp dụng khi cho thuê ngắn hạn; có yếu tố khách du lịch, khách vãng lai; có kèm dịch vụ (ăn uống, giải trí, dọn phòng…).

Theo dự thảo nghị định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, trong năm 2026, các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tuy nhiên, các hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo doanh thu thực tế của năm 2026 với cơ quan thuế 2 lần. Lần 1 thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm, chậm nhất là ngày 31-7-2026. Lần 2 thông báo doanh thu 6 tháng cuối năm, chậm nhất ngày 31-1-2027.

Trường hợp phát sinh doanh thu thực tế hơn 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng.

Từ năm sau (2027), họ chỉ cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế trước ngày 31-1 của năm tiếp theo. Thông báo này có thể gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, nghĩa vụ thuế sẽ phát sinh theo quy định.

Một điểm đáng chú ý, từ 1-1-2026, lệ phí môn bài đã được bãi bỏ, điều này giúp giảm một phần chi phí hành chính cho cá nhân có tài sản cho thuê, đồng thời đơn giản hóa nghĩa vụ tài chính.

Với các trường hợp có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, thuế GTGT được tính bằng 5% trên tổng doanh thu cho thuê. Trong khi đó, thuế TNCN được tính bằng 5% trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng.

Ví dụ, doanh thu cho thuê tài sản (nhà) là 600 triệu đồng/năm, thuế GTGT phải nộp là 30 triệu đồng. Còn thuế TNCN phải nộp là (600 triệu - 500 triệu) x 5% = 5 triệu đồng. Như vậy, tổng số thuế phải nộp là 35 triệu đồng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh có nhiều nhà cho thuê tại các địa phương khác nhau được khai thuế gộp trong một hồ sơ duy nhất. Hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý địa điểm cho thuê chính thay vì phải kê khai riêng lẻ ở từng địa phương.

Dù khai gộp, nghĩa vụ thuế vẫn được thực hiện theo từng địa điểm. Hệ thống của ngành thuế sẽ tự động phân bổ tỉ lệ doanh thu của từng cơ sở cho thuê trên tổng doanh thu để xác định số thuế phải nộp tại mỗi địa phương.

cho thuê nhà a.jpg
Người cho thuê nhà có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và không nộp thuế TNCN. Ảnh: MINH TRÚC

Không bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh

Cục Thuế cũng cho biết không phải mọi trường hợp cho thuê nhà đều phải đăng ký thành hộ kinh doanh, cá nhân có thể lựa chọn hình thức phù hợp.

Theo đó, cá nhân có đăng ký thành lập hộ kinh doanh với hoạt động cho thuê nhà thì thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký kinh doanh.

Nếu cá nhân không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế. Người nộp thuế có thể thực hiện kê khai trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế.

Cơ quan thuế cũng cho biết đang nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng eTax Mobile để người nộp thuế có thể kê khai tờ khai thuế với hoạt động cho thuê tài sản đơn giản và thuận lợi (dự kiến trong tháng 2-2026).

Trong bối cảnh cơ quan thuế tăng cường quản lý, chuẩn hóa dữ liệu và siết chặt việc kê khai, nộp thuế, người có nhà cho thuê nếu không kịp thời cập nhật quy định mới rất dễ phát sinh sai sót, thậm chí đối mặt với rủi ro bị truy thu, xử phạt.

Vì vậy, việc nắm rõ những điểm cần lưu ý ngay từ đầu là yếu tố then chốt để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và tránh những hệ lụy không đáng có.

Trước các băn khoăn của hộ kinh doanh về việc sử dụng hóa đơn điện tử, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách (Cục Thuế) cho biết, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng quy định hướng dẫn nội dung này căn cứ theo doanh thu.

Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu - 1 tỉ đồng/năm thì không bắt buộc sử dụng nhưng cơ quan thuế khuyến khích với những trường hợp đáp ứng điều kiện hạ tầng và có nhu cầu triển khai.

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nguyên nhân đất Long Thành hoá vàng

Nguyên nhân đất Long Thành hoá vàng

(PLO)- Năm 2019 dự kiến là năm khởi động siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cho cả vùng.
Căn hộ giá mềm cho người trẻ

Căn hộ giá mềm cho người trẻ

(PLO)- Khu phức hợp Centum Wealth được xây dựng trên khu đất có diện tích 11.520 m2 tại mặt tiền xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM. Dự án được Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.
Phân khúc bất động sản nào đắt khách trong năm 2018?

Phân khúc bất động sản nào đắt khách trong năm 2018?

(PLO)- Dự báo, khả năng hấp thụ vẫn tốt, đặc biệt là các sản phẩm chất lượng và vị trí đắc địa. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ trung cấp sẽ mở rộng và có nhiều cơ hội cho chủ đầu tư tạo khác biệt về sản phẩm
Địa ốc Alibaba làm gì sau cảnh báo khẩn của HoREA?

Địa ốc Alibaba làm gì sau cảnh báo khẩn của HoREA?

(PLO)- Công ty CP Địa ốc Alibaba đã cho đóng cửa địa chỉ website chính thức của công ty là diaocalibaba.vn. Đây chính là công ty bán dự án Alibaba Tây Bắc, Củ Chi - hiện chưa có quy hoạch chi tiết, cũng chưa được cấp phép huy động vốn...
Những mảnh đất 'nhả ra vàng' nhanh nhất

Những mảnh đất 'nhả ra vàng' nhanh nhất

(PLO)- Thị trường bất động sản năm 2017 chứng kiến sự phát triển của phân khúc nhà ở liền kề. Các chủ đầu tư hiện nay đang xây dựng những dự án biệt lập với tiện nghi, hiện đại, đáp ứng tất cả nhu cầu của người tiêu dùng.
Đất nền Long An 'nóng' theo hạ tầng

Đất nền Long An 'nóng' theo hạ tầng

(PLO) - Cùng với sự phát triển ngày càng hoàn thiện của hạ tầng giao thông, hàng loạt dự án cửa ngõ TP.HCM đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong đó, những dự án đất nền Long An được đầu tư với quy mô khủng đang trở thành “thiên đường” hút nhà đầu tư lẫn người mua ở.
Nhà đầu tư nước ngoài mua nhà tăng đột biến

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhà tăng đột biến

(PLO)- Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản tại TP.HCM trong quý III-2017 do Savills vừa công bố ngày 10-10, số lượng giao dịch thành công đối với khách hàng là người nước ngoài tăng đột biến.