Chợ nước ngoài ở Sài Gòn - kỳ 2: Chợ Nga với búp bê và rượu

(PLO)- Xuyên suốt đại lộ Võ Văn Kiệt, một bên là dòng kênh với những ngôi nhà san sát nhau, còn bên kia là nhà hàng sang trọng, bắt mắt. Ít ai biết đến chợ Nga, khu chợ bình dị với nhiều món hàng thân thuộc của đất nước và con người xứ sở Bạch Dương, nằm tại cao ốc Central Garden (328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1).

Đến chợ như đang ở quê hương

Bước vào từ cổng, bạn đã cảm nhận được một không khí khá Tây Âu và Liên Xô cũ khi nhìn thấy những cô gái mặc những bộ quần áo truyền thống của Nga. Bên cạnh đó là lối kiến trúc chóp nhọn mang đậm phong cách phương Tây.

Chợ Nga có quy mô ba tầng, gồm gần 200 gian hàng nhưng chủ yếu chỉ kinh doanh ở tầng 1 và tầng 2 với nhiều mặc hàng phù hợp với con người Nga và bất kể những ai mang lòng yêu văn hóa đất nước xứ sở Bạch Dương này.

Tầng hai của ngôi chợ Nga. Ảnh HÀ PHƯỢNG

Nắm bắt được nhu cầu mua sắm quần áo và thực phẩm Nga của đại bộ phận người Nga ở Việt Nam, chợ Nga chính thức được xây dựng từ tháng 4-2009, với đầy đủ mặc hàng quần áo, giày dép và đương nhiên là những đồ ăn thức uống mang khẩu vị Nga quen thuộc.

Cứ mỗi ngày cuối tuần hay bất kỳ thời gian rảnh rỗi, Nikolai cùng bạn gái mình là chị Lê Ngọc Huyên Thảo (quận 5) lại ghé chợ Nga để tận hưởng không khí đất nước và không quên trữ hàng loạt đồ ăn, thức uống tại siêu thị Nga mini nằm ở tầng 1, khuất phía sau những gian hàng quần áo nhộn nhịp.

Chị Lê Ngọc Huyên Thảo tâm sự: “Bạn trai mình mặc dù vẫn thích đồ ăn Việt Nam nhưng với anh khẩu vị mẹ nấu vẫn tuyệt nhất, bởi vậy cả hai rất hay ghé chợ Nga, chủ yếu là mua thức ăn cho cả tuần. Vào cà phê Nga mang phong cách Nga, mọi thứ rất tuyệt vời”. Nikolai vẫn hay đùa nếu Việt Nam có tuyết và không nóng như Sài Gòn thì có lẽ ngồi ở chợ Nga, anh sẽ không nghĩ hai đất nước có khoảng cách xa thế nào, khi đó chắc nó là một. 

Búp bê Nga và những đồ mỹ nghệ đặc trưng của xử sở Bạch Dương. Ảnh HÀ PHƯỢNG

Học ngoại ngữ, đi du học cứ đến chợ Nga

Chợ Nga cuốn hút không ít các bạn trẻ ở độ tuổi 16 đến 25, nơi đây dường như trở thành một câu lạc bộ để các bạn có thể rèn luyện ngoại ngữ với người nước ngoài rất hiệu quả. “Để được nghe người Nga nói tiếng Nga, để học tiếng Nga, không những thế bạn còn sẽ có cơ hội được nghe người Nga kể về lịch sử nước Nga vô cùng thú vị, mình đã thử và không có gì phải hối hận vì mức độ thành công rất lớn” - Thúy Hằng (sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) chia sẻ.

Trang sức có họa tiết của Nga được bày bán tại chợ . Ảnh HÀ PHƯỢNG

Những bức mành rất đặc trưng của Nga. Ảnh HÀ PHƯỢNG

Chợ Nga là địa điểm rất phù hợp để những ai có nhu cầu cho một chuyến du lịch xa nhà đến đất nước Nga, những ai chuẩn bị hợp tác lao động đến xứ lạnh và tất nhiên là những cô cậu du học sinh muốn sắm cho mình hành trang lên đường sang xứ người dùi mài kinh sử.

Ở chợ Nga, quần áo chủ yếu được thiết kế cho người xứ lạnh nhất là sử dụng vào mùa đông, áo khoác, áo lông vũ, bành tô... Ngoài ra, các loại boot cao ôm chân, vớ tay, vớ chân đủ sức chống chọi với cái lạnh âm độ bên nước bạn cũng không thể nào thiếu ở chợ Nga.

Không riêng gì quần áo, chợ Nga còn có nhiều mặt hàng khác rất đặc trưng như rượu vodka, cá chép xông khói, trứng cá muối, mỡ muối, trứng cá đen, hạt mạch, trứng cá hồi... Và đương nhiên búp bê Nga, biểu tượng xinh xắn này không thể nào lọt ra khỏi danh sách những mặt hàng ưa thích.

Lidiya lựa chọn quần áo tại chợ Nga vào chiều cuối tuần. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Mặc dù vẫn còn khá nhiều mặt hàng chưa có ở chợ Nga nhưng người ta được nhìn thấy một “nước Nga thu nhỏ” giữa lòng Sài Gòn đậm chất phương Đông. “Đối với chúng tôi, chợ Nga chính là món quà mà chính phủ Việt Nam mang đến cho người Việt có thời gian định cư lâu ở Nga và những người Nga đang sinh sống tại TP.HCM” - Lidiya, cô gái tóc vàng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.