Chính phủ trả lời đại biểu Quốc hội về đề xuất hỗ trợ đổi nhà để tiện đi metro

(PLO)- Trả lời đại biểu Quốc hội, Chính phủ khẳng định việc đổi nhà giữa các hộ dân thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa có văn bản gửi Quốc hội giải trình về một số đề xuất của đại biểu Quốc hội liên quan đến việc triển khai dự án metro tại Hà Nội và TP.HCM.

Về đề xuất của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) về cơ chế hỗ trợ để dân đổi nhà, Chính phủ cho biết trong quá trình xây dựng nghị định của Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất của đại biểu nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định thực tế việc đổi nhà giữa các hộ dân thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

đại biểu quốc hội
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: P.HÙNG

Như PLO đưa tin, ngày 15-2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư metro tại Hà Nội và TP.HCM.

Tại đây, Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Cảnh, cho rằng nhóm khách hàng chính của đường sắt đô thị sẽ là những người dân sống trong phạm vi hợp lý để đi bộ đến các nhà ga. Số lượng người sử dụng các tuyến đường sắt chính là yếu tố để đánh giá hiệu quả đầu tư các tuyến. Do ba tuyến đường sắt đô thị có nhà ga chủ yếu ở các khu vực dân cư hiện hữu nên hiện nay có thể cung chưa gặp đủ cầu.

“Theo đó, nhiều người đang sống ở gần ga có thể chưa có nhu cầu sử dụng đường sắt đô thị. Nhiều người có nhu cầu sử dụng đường sắt đô thị lại ở khá xa cách nhà ga”- ông nói.

Đại biểu nghĩ trong thực tế nhiều trường hợp tương tự cũng sẽ xảy ra. Có nhiều nhà ở hẻm thì đổi cho hẻm, nhà chung cư đổi cho nhà chung cư và nhiều trường hợp khác muốn đổi cho nhau.

Chúng ta cứ định giá tài sản, thống nhất tiền chênh lệch. Mỗi gia đình cũng có thể tự mua, tự bán, tự trao đổi nhưng để tìm được người mua, người bán sẽ rất lâu và rồi để hoàn thành việc mua bán cũng rất tốn thời gian, giảm hiệu quả khai thác của metro.

“Vì vậy, tôi đề nghị xem xét có cơ chế hỗ trợ hình thức đổi nhà, hỗ trợ việc làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu đất, nhà ở nhanh chóng”- ông Nguyễn Văn Cảnh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm