Chim ăn thịt F-22 lần đầu tiên tham gia thực chiến

Thời báo Times dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 23-9 cho hay, máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 Raptor (Chim ăn thịt) có tham gia chiến dịch không kích các vị trí của phong trào "Nhà nước Hồi giáo" - IS ở Syria và đây cũng là lần đầu tiên dòng máy bay chiến đấu hiện đại này của Mỹ tham chiến thực tế. 
Theo thông tin công khai, máy bay F-22 đã tham gia hoạt động ném bom thành phố Raqqa và các vùng phụ cận, nơi đặt đại bản doanh của IS. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm góc, Chuẩn đô đốc John Kirby tuyên bố, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã bắt đầu không kích các vị trí của IS tại Syria.
Máy bay F-22 Raptor.

Máy bay F-22 Raptor.

Hiện chưa rõ nhiệm vụ tham chiến chính của máy bay F-22 tại Syria là gì.

Được biết, vào lúc 0 giờ 30 phút (giờ GMT) sáng 23-9, máy bay chiến đấu của Mỹ, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã đồng loạt tấn công vào các vị trí của IS trong lãnh thổ Syria. Các đợt không kích đánh trúng 20 mục tiêu tại thị trấn Taqba, Ein Issa, Tel Abyad ở tỉnh Al Raqqa. Trước đó, Mỹ đã không kích hơn 200 mục tiêu IS ở Iraq.

Mỹ phát triển máy bay chiến đấu F-22 trong nửa sau những năm 1980. Dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 9-1997. Hiện tại, Không quân Mỹ sở hữu 178 máy bay F-22. Hiện, việc lắp ráp F-22 đã tạm dừng, nhưng dây chuyền sản xuất dòng máy bay này vẫn được duy trì.

Tổng cộng, chính phủ Mỹ đã phải chi tới 75 tỷ USD cho chương trình phát triển và chế tạo máy bay F-22. Với dự kiến chế tạo ban đầu là 750 máy bay thời điểm năm 1996, tới năm 2009, quân đội Mỹ chỉ mua 187 máy bay F-22. F-22 hiện là dòng máy bay chiến đấu có giá thành đắt nhất thế giới (120 triệu USD/máy bay chưa kèm dịch vụ và vũ khí).

Theo TUẤN SƠN/QĐND Online (theo Lenta)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm