Chiêm ngưỡng cây đa khổng lồ, lớn bằng một khu rừng

(PLO)- Nếu bạn nhìn thấy cây Banyan từ xa, bạn có thể nhầm nó là một khu rừng.

Cây đa 250 tuổi ở vườn thực vật Acharya Jagadish Chandra Bose (Ấn Độ) được gọi là Banyan vĩ đại (The Great Banyan). Nếu bạn nhìn thấy cây Banyan từ xa, bạn có thể nhầm nó là một khu rừng, Odditycentral đưa tin.

Nhìn từ xa, cây đa này trông như một khu rừng. Ảnh: Odd

Cây đa khổng lồ này có tán trải dài hơn 14.493 m2, hiện được coi là cây có tán rộng nhất trên thế giới. Với diện tích bao phủ này, nó có thể lớn hơn một siêu thị Wal-Mart bình thường.

Hiện vẫn không ai nhớ chính xác rằng cây Banyan này bao nhiêu tuổi, do không có hồ sơ chính thức nào ghi chép. Nhưng theo các chuyên gia ước tính, nó có thể đã 250 năm tuổi. Ngoài ra, các tài liệu tham khảo về du lịch cho thấy nó đã có từ thế kỷ 19.

Các nhà khoa học ngạc nhiên vì cây Banyan vẫn còn sống. Vào năm 1884 và 1886, lốc xoáy càn quét khu vực, làm bật một số rễ cây. Thân cây chính bị nấm mốc tấn công. Năm 1925, thân cây chính bị mục nát và buộc phải chặt bỏ.

Một con đường được xây dựng xung quanh cây Banyan để du khách chiêm ngưỡng diện tích vĩ đại của nó. Ảnh: Business Insider

Mặc dù trải qua nhiều biến động như vậy nhưng Banyan vĩ đại vẫn sống quật cường và phát triển mạnh. Điều kỳ lạ là tán cây không tạo thành từ các nhánh, mà từ 3.600 rễ mọc từ cành cây đâm xuống đất.

“Trong 30 năm qua, Banyan vĩ đại đã phát triển hơn hai mẫu Anh. Chúng tôi đã quy hoạch thêm không gian mở xung quanh nó để nó phát triển hơn nữa" - bà Arabinda Pramanick, Giám đốc vườn thực vật Acharya Jagadish Chandra Bose, giải thích.

Các rễ trên không được những rễ khác dưới mặt đất hỗ trợ, khiến cây đa cổ thụ này trông giống một khu rừng. Ảnh: Business Insider

Để cây đa ngày một phát triển khỏe mạnh, không chỉ để mặc nó cho trời đất mà phải nhờ đến một nhóm thợ làm vườn gồm 13 thành viên. Công việc của họ là bón phân, trừ bệnh và kích cho rễ cây mọc đúng và cắm sâu vào mặt đất.

Nếu muốn đến chiêm ngưỡng cây đa vĩ đại này, bạn dễ dàng bắt xe hơi hoặc xe bus từ trung tâm TP Kolkata, Ấn Độ. Thời gian tốt nhất để ghé thăm là giữa tháng 3 và tháng 9, khi thời tiết mát mẻ và tán cây xanh tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.