Chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài tôn vinh văn hóa Việt – Nhật

(PLO)- Bộ sưu tập gồm 15 mẫu áo dài lớn và 30 mẫu nhí làm từ chất liệu là lụa Nhật và lụa nữ hoàng, phối khăn rằn Nam Bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài tôn vinh văn hóa Việt – Nhật

Trong hai ngày 17 và 18-6, tại TP Cần Thơ diễn ra Chương trình Giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản.

Một số mẫu áo dài trong bộ sưu tập áo dài Việt - Nhật của nhà thiết kế Huệ Thi.

Một số mẫu áo dài trong bộ sưu tập áo dài Việt - Nhật của nhà thiết kế Huệ Thi.

Lễ khai mạc Chương trình Giao lưu Văn hóa Thương mại Việt Nam – Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ và Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản sẽ diễn ra vào tối ngày 17-6 tại Công viên Lưu Hữu Phước.

Trong các hoạt động giao lưu về văn hóa có triển lãm trưng bày áo dài giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với các chủ đề áo dài hoa vải TSUMAMI và áo dài tranh khắc gỗ Nhật Bản diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước.

Cùng với không khí đó, nhà thiết kế Huệ Thi đã giới thiệu về Bộ sưu tập áo dài Việt – Nhật lấy cảm hứng về quốc hoa, màu của quốc kỳ nước Nhật, về tranh vẽ...

Bộ sưu tập gồm 15 mẫu áo dài lớn và 30 mẫu nhí. Thông điệp của Bộ sưu tập là mong ước mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật sẽ mãi trường tồn vĩnh cửu và thể hiện nét đẹp con người Nhật Bản - Việt Nam trên toàn thế giới.

Màu sắc chủ đạo là đỏ và trắng và màu sắc 7 sắc cầu vồng. Theo Nhà thiết kế Huệ Thi, đây là hai màu mang lại sự may mắn, có ý nghĩa đại diện cho một sự khởi đầu tốt đẹp, thường xuất hiện trong các dịp vui, lễ cưới hay lễ tốt nghiệp. Màu đỏ (aka) tượng trưng cho sự đam mê, tình yêu, nhiệt huyết; màu trắng (shiro) đại diện cho sự trong sạch và tinh khiết. Về mặt tôn giáo, cả hai màu đều có ý nghĩa linh thiêng, vì vậy các cổng Torii ở những ngôi đền Thần đạo đều có màu đỏ và sỏi trắng thường được rải trước cửa những nơi linh thiêng.

Chất liệu là lụa Nhật và lụa nữ hoàng, phối khăn rằn Nam Bộ.

Đối với nhóm nhí: chất liệu lụa Nhật in tranh vẽ đa dạng về các cô gái Nhật Bản, tranh vẽ cô gái Nhật cũng là một trong những bộ môn nghệ thuật riêng biệt và có sự hấp dẫn với thời gian. Lấy cảm hứng từ bộ trang phục Kimono, mỗi thiết kế cho model nhí có bản đai eo nơ to, phối cùng áo dài yếm, một sự giao thoa Việt Nhật rất nền nã, dễ chịu cho người nhìn và tôn vinh văn hoá lẫn nhau.

Đối với nhóm mẫu lớn: Hoa anh đào là loài hoa đại diện cho Nhật Bản, tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo của Samurai Nhật Bản. Trong khuôn khổ bộ sưu tập này, hoa đào hồng được lựa chọn khắc hoạ.

Hoa anh đào của Nhật Bản vừa có sắc, vừa có hương, vừa là triết lý cũng là niềm tự hào của Nhật Bản. Có lẽ chính vì những yếu tố đó, trong bộ sưu tập này xuyên suốt từng điểm phụ hoạ hay chính đều có hoa anh đào Nhật Bản - một nét đẹp không thể thiếu của đất nước mặt trời mọc.

Hoa Cúc – hoa của sự trường tồn: Hoa cúc là biểu tượng cho sự đầy đặn, phúc hậu, bản chất tốt đẹp và trường thọ. Hiện nay hoa cúc vẫn được xem là biểu tượng quan trọng của Hoàng gia Nhật Bản

Bộ sưu tập với thiết kế đa dạng như văn hoá giao thoa giữa hai quốc gia, hình ảnh quốc hoa của Nhật (cúc và đào) được thêu cẩn thận như sự trân trọng trên nền áo dài Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về bộ sưu tập áo dài Việt - Nhật:

Phố biển Nha Trang rợp bóng áo dài

Phố biển Nha Trang rợp bóng áo dài

(PLO)- Sáng 4-6, hơn 6.000 phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trong trang phục áo dài nhiều màu sắc cùng tham gia diễu hành “Tôn vinh áo dài – di sản văn hóa Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.