Chia tay nhiều trụ cột, bầu Đức nhận quà lớn và giấc mơ vô địch

(PLO)- Sau gần 20 năm, HA Gia Lai vẫn chưa có lần thứ ba đăng quang V-League và với cuộc “thay máu” mạnh mẽ cùng sự hậu thuẫn lớn của Carabao, bầu Đức hy vọng đội bóng phố núi sẽ lột xác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai năm trước, ông bầu phố núi Đoàn Nguyên Đức đã đưa trở lại HLV Kiatisak với khát khao tìm lại một thời hoàng kim như hai mùa vô địch V-League 2003-2004. Cựu HLV tuyển Thái Lan cũng giúp lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng,… chơi tưng bừng để sớm đăng quang nửa mùa 2021.

Tiếc cho HA Gia Lai không thể đi hết chặng đường còn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho V-League bị hủy. Mùa bóng qua, thầy trò Kiatisak không gặt hái thành công với lứa cầu thủ khóa I Học viện HA Gia Lai JMG và nhiều trụ cột đã nói lời chia tay bầu Đức về những CLB khác. Đáng chú ý Công Phượng một lần nữa sang Nhật thử sức, Văn Toàn sang Hàn, còn Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy,… đầu quân cho các đội bóng trong nước.

Minh Vương và đồng đội HA Gia Lai sẽ khoác màu áo mới của Carabao trong mùa bóng mới. Ảnh: ANH HUY.

Minh Vương và đồng đội HA Gia Lai sẽ khoác màu áo mới của Carabao trong mùa bóng mới. Ảnh: ANH HUY.

Trước sự biến động lực lượng mạnh mẽ, bầu Đức vẫn tin tưởng đầu tàu Tuấn Anh ở lại, cùng với Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình,… sẽ tiếp tục giúp HA Gia Lai chơi tốt trong mùa giải mới. Dĩ nhiên, mục tiêu của bầu Đức ở đấu trường V-League vẫn là chức vô địch, như cái cách ông thường nói “nếu không nghĩ và chơi vì ngôi vô địch thì ở nhà… nhậu sướng hơn”.

Mới đây, bầu Đức đã hoan hỉ nhận gói tài trợ lớn của thương hiệu Carabao, nước tăng lực chất lượng từ Thái Lan hỗ trợ HA Gia Lai trong hai mùa giải khoảng 80 tỉ đồng. Đặc biệt bầu Đức cho nhãn hàng Carabao sử dụng hình ảnh của ông để quảng bá trên khắp thị trường của họ. Carabao là cái tên quen thuộc của giới hâm mộ bóng đá Việt Nam khi tài trợ chính cho cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) và gắn liền với CLB Chelsea.

Bầu Đức có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam, trong đó bao gồm việc đưa ông Park về lập nhiều chiến tích với các đội tuyển quốc gia...

Bầu Đức có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam, trong đó bao gồm việc đưa ông Park về lập nhiều chiến tích với các đội tuyển quốc gia...

... cùng sự tái xuất của HLV Kiatisak ở đấu trường V-League. Ảnh: ANH HUY.

... cùng sự tái xuất của HLV Kiatisak ở đấu trường V-League. Ảnh: ANH HUY.

Bầu Đức từng là nhân vật Vinh danh trọn đời Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM bởi những đóng góp không biết mệt mỏi và không vụ lợi cho bóng đá Việt Nam. Ông cũng chính là người ba lần sang Hàn Quốc cùng các cộng sự mời HLV Park Hang-seo dẫn dắt những đội tuyển quốc gia gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi trong suốt hơn năm năm qua.

Sự hấp dẫn của HA Gia Lai đối với nhiều thương hiệu là lối chơi tấn công đẹp mắt và điểm cộng là tinh thần fair play của cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tất cả cầu thủ của bầu Đức vừa đá bóng, vừa được tạo điều kiện học văn hóa cho đến hết bậc Đại học.

Tiền vệ U-23 quốc gia Dụng Quang Nho trở về HA Gia Lai chuẩn bị V-League 2023. Ảnh: ANH HUY.

Tiền vệ U-23 quốc gia Dụng Quang Nho trở về HA Gia Lai chuẩn bị V-League 2023. Ảnh: ANH HUY.

Sau khi kết thúc mùa giải V-League 2022, nhiều cầu thủ hết hợp đồng với HA Gia Lai đã chọn thử thách mình ở môi trường mới và một số vẫn sát cánh với CLB vì cái tình với bầu Đức. Tuy nhiên, đội bóng phố núi không lo lắng với những cái tên giàu kinh nghiệm đã chinh chiến tại các CLB lớn trong nước.

Bên cạnh nhiều gương mặt cũ, các cầu thủ đã thành danh ở những đội tuyển quốc gia cũng trở về khoác áo HA Gia Lai ở mùa bóng mới như tiền vệ Thanh Sơn tiền đạo Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, tài năng trẻ Quốc Việt của U-20, Văn Đại và Trần Đình Bảo từng khoác áo U-23… HLV Kiatisak cùng các học trò hứa hẹn có một cuộc chơi lớn V-League 2023 bùng nổ với nhận diện mới Carabao và khát khao mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.