'Chỉ U23 Việt Nam đủ sức ngáng đường U23 Thái Lan'

Krisana Payung - phóng viên của hãng truyền hình hàng đầu Thái Lan Siam Television - đánh giá cao khả năng gây đột biến của thầy trò Toshiya Miura tại SEA Games 28.

“Trên con đường bảo vệ tấm Huy chương Vàng, đối thủ mà U23 Thái Lan phải kiêng dè nhất chắc chắn là U23 Việt Nam. Tôi nhận định như vậy bởi trong khu vực Đông Nam Á vài năm gần đây, các đội bóng trẻ của Việt Nam và Thái Lan đều có những bước phát triển mạnh mẽ. Điển hình như tại ASIAD 17, chỉ có hai đại diện của hai nền bóng đá này vào tới vòng knock-out là Olympic Thái Lan và Olympic Việt Nam”, Krisana Payung chia sẻ,khi đang cùng các đồng nghiệp ghi hình buổi tập của U23 Việt Nam trên sânNayang Polytechnic, Singapore.

a1-8291-1432773781.jpg

Krisana Payung. Ảnh:Lâm Thỏa.

U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cùng nằm ở bảng B. Tuy nhiên, theo Krisana Payung, cuộc đụng độ của hai đội ở vòng bảng có thể sẽ không kịch tính.

“Theo lịch đấu U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ gặp nhau ở loạt trận cuối cùng vòng bảng. Khi đó có thể đôi bên đã giành vé vào bán kết nên không tung lực lượng mạnh nhất, trận đấu sẽ không còn hấp dẫn. Chúng ta chỉ được xem một cuộc thư hùng thực sự kịch tính nếu hai đội tái ngộ nhau trong trận chung kết”, anh nói.

“Ở bảng B, gần như chắc chắn U23 Thái Lan sẽ giành một vé vào bán kết. Tấm vé thứ hai là cuộc cạnh tranh của U23 Việt Nam và U23 Malaysia, các đối thủ còn lại là U23 Lào, U23 Brunei và U23 Timor Leste đều không có cửa đi tiếp. Theo tôi, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam phải chiếm đến bảy mươi phần trăm, và ba mươi phần trăm còn lại dành cho U23 Malaysia. Tại AFF Cup 2014, đội tuyển Malaysia đã đánh bại đội tuyển Việt Nam để lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội bóng này gồm nhiều các thành viên lớn tuổi. Trong khi đó tuyển Việt Nam có hàng loạt cầu thủ vẫn đủ tuổi đá U23”.

anh14-6025-1432773782.jpg

Krisana Payung đánh giá HLV Miura rất cao và cho rằng người hâm mộ Việt Nam nên kiên nhẫn với vị chiến lược gia này. Ảnh :Lâm Thỏa.

Krisana Payrung đánh giá cao U23 Việt Nam không chỉ vì lực lượng trẻ trung mà còn bởi đội được dẫn dắt bởi HLV Miura. Phóng viên củaSiam Televisionđã theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và tuyển Việt Nam tại sân Rajamangala hôm 24/5 và rất ấn tượng với cách cầm quân của chiến lược gia người Nhật Bản.

“Miura đã xây dựng một hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn và nếu đội bóng của ông ấy không có một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ thì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Vị thuyền trưởng này đã giúp các cầu thủ Việt Nam có thể lực sung mãn, đá tuân thủ chiến thuật. Hôm đó, nếu tuyển Việt Nam đá tấn công hơn chút, tôi chắc họ đã có bàn thắng vào lưới Thái Lan. Tôi cũng khá bất ngờ khi biết một số người hâm mộ Việt Nam chỉ trích HLV Miura sau trận thua Thái Lan. Tôi nghĩ Việt Nam nên cho ông ấy thêm thời gian. Một HLV giỏi đến mấy cũng không thể tạo ra một đội bóng mạnh chỉ trong thời gian ngắn, khi không có những cầu thủ kiệt xuất. HLV Kiatisuk để gặt hái được những thành công như vừa qua cùng bóng đá Thái Lan cũng phải trải qua khoảng hai năm”, Krisana Payung nói.

Theo Lâm Thoảtừ Singapore (VNExpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.