Chi trả chế độ hỗ trợ cho người Việt có công ở nước ngoài

(PLO)- Sáng 23-4, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị "Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2018 của Chính Phủ".

Nghị định số 102/2018 do Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 5-9-2018, quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Ngày 16-12-2018, Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư 170 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định trên.

Trao đổi tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết: Nghị định 102 hướng đến truyền thống “uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng người có công đang định cư tại nước ngoài; Khẳng định họ là một phần gắn bó mật thiết với Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Đối tượng được hưởng chính sách này gồm có: Người có quyết định công nhận là người có công với cách mạng thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng (bao gồm cả thân nhân của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hằng tháng) theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, đang định cư ở nước ngoài nhưng bị dừng chế độ phụ cấp ưu đãi hằng tháng do hoạch định biên giới Quốc gia; Người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở nước ngoài; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; Dân công hỏa tuyến được Ủy ban hàng chính hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung và được giao nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ tại các chiến trường trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Theo kết quả khảo sát của 63 tỉnh, thành, của Bộ Ngoại giao, số lượng người Việt Nam có công định cư tại nước ngoài vào khoảng 43.500 người.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hải cũng lưu ý, đặc điểm chung của các đối tượng trên là đang định cư ở nước ngoài nên trình tự xác lập hồ sơ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu triển khai thực thiện. Do đó, các đơn vị quân sự tại địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ cùng ngành Lao động - Thương binh - Xã hội, Hội Cựu Chiến binh, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương để sớm có chủ chương, biện pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.