Chi phí máy bay ném bom B-3 bất ngờ ‘đội giá’

(PLO) – Theo hãng tin Sputnik News hôm 1-9, Lực lượng không quân Mỹ ước tính chi phí chế tạo máy bay ném bom tầm xa mẫu mới B-3 năm nay là 58,2 tỉ USD trong 10 năm tới, nhưng lại tăng lên so với dự tính năm trước là 33,1 tỉ USD.
Thông tin này được tiết lộ trong báo cáo của Lực lượng không quân Mỹ gửi Quốc hội. Vì không hài lòng, nghị sĩ bang California – bà Jackie Speier đã yêu cầu Bộ trưởng không quân Deborah Lee James và tướng Mark Welsh, tham mưu trưởng của Không lực Mỹ làm rõ việc “đội giá” này.

Do sơ suất, Không lực Mỹ tính toán sai lầm khiến chi phí chênh lệch tới 25 tỉ USD. “Chúng tôi vô cùng bất ngờ với con số này ngay lúc hay tin” – ông Welsh nói.

 Ý tưởng thiết kế mẫu mới máy bay ném bom tầm xa B-3 của Không lực Mỹ (Nguồn: Sputnik News)

Sự chênh lệnh giá của máy bay ném bom mẫu mới này là một vụ bê bối ngân sách mới của Không lực Mỹ.
Theo tờ Blake Stilwell, chương trình chiến đấu cơ mới nhất của Không lực Mỹ, tiêm kích “chim ăn thịt” F-22 Raptor, đã sản xuất 187 chiếc từ năm 1996-2011 với chi phí mỗi chiếc là 157 triệu USD. Trước năm 2014, tiêm kích này không được sử dụng trong chiến đấu.
Đối với máy bay ném bom thế hệ mới B-3, ước tính giá thành mỗi chiếc là 500 triệu USD. Để thể thay thế 77 máy bay ném bom B-52 ( phát triển đầu tiên năm 1955) đang “lão hóa” và 21 chiếc B-52 (1989) thì Không lực Mỹ cần chi ra 55 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm