Chết vì ăn hàu có nhiễm khuẩn 'ăn thịt người'

(PLO)- Một phụ nữ 55 tuổi vừa qua đời do ăn phải hàu sống có chứa vi khuẩn ăn thịt người, KLFY đưa tin.

Bà Jeanette LeBlanc, 55 tuổi, sống ở Mỹ vừa qua đời vào tháng 10 năm ngoái sau khi bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, trong một chuyến thăm bạn bè và gia đình ở Louisiana. 

Chết vì ăn hàu có nhiễm khuẩn 'ăn thịt người' ảnh 1
Ăn hàu sống có nguy cơ mắc vi khuẩn ăn thịt người. Ảnh: Valery Evlakhov

Theo như một người bạn của bà LeBlanc kể lại, bà ấy đột nhiên cảm thấy mệt sau khi hai bà ăn hàu sống mua ở chợ Westwego. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng bà ấy bị dị ứng nhưng khi tình trạng của bà LeBlanc ngày một tệ hơn, họ buộc phải đưa bà nhập viện cấp cứu.

"Bác sĩ ban đầu chẩn đoán rằng bà ấy đã bị nhiễm khuẩn và đó là một loại vi khuẩn ăn thịt sống" - bạn của bà LeBlanc kể lại với phóng viên.

Chết vì ăn hàu có nhiễm khuẩn 'ăn thịt người' ảnh 2
Bà LeBlanc bị chẩn đoán nhiễm vi khuẩn ăn thịt sau khi ăn hàu sống. Ảnh: Kitty

Theo các bác sĩ cho biết chúng ta có thể bị nhiễm loại khuẩn này nếu vết thương hở tiếp xúc với nước chứa vi khuẩn hoặc ăn hàu sống. Riêng trường hợp bà LeBlanc, một ngày trước khi bà phát bệnh, bà đều có tiếp xúc với nước bẩn và ăn hàu sống. Các bác sĩ còn cho biết nếu bị nhiễm loại khuẩn này, bệnh nhân thường sẽ gặp triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, sốt và ớn lạnh. Trường hợp bị nặng có thể dẫn đến tử vong giống như bà LeBlanc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.