Chê chủ tịch UBND tỉnh trên facebook, bị phạt tiền và kỷ luật

 Tổ trưởng tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên) bị phạt 5 triệu đồng vì chê chủ tịch UBND tỉnh "nhìn cái mặt kênh kiệu" trên facebook.

Chiều 14-11, ông Trương Minh Thuần, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang cho biết sở này đã ra quyết định xử phạt bà Lê Thị Thùy Trang, tổ trưởng tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc, nhân viên Điện lực An Giang mỗi người 5 triệu đồng, do cả 2 vi phạm truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.

Còn bà Phan Thị Kim Nga, phó văn phòng Sở Công thương được nhắc nhở, không bị xử phạt.

Trước đó, sau khi đọc báo nội dung Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch tỉnh UBND tỉnh An Giang, bà Trang tải lại thông tin này lên facebook cá nhân rồi vào bình luận chê chủ tịch UBND tỉnh: nhìn cái mặt kênh kiệu… Từ đó nhiều người, trong đó có ông Phúc vào comment (bình luận), like trên facebook của bà Trang.

Ông Thuần cho biết bà Nga không trực tiếp sử dụng tài khoản của mình, mà sử dụng tài khoản của chồng mình là ông Phúc sử dụng để câu like theo nên không bị phạt tiền.

Ông Phúc bị xử phạt hành chính và bị Điện lực An Giang phê bình trong toàn đơn vị. “Hành vi của bà Trang và ông Phúc vi phạm truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.

Căn cứ Nghị định 66/NĐCP ban hành ngày 13.11.2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính tần số viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến, mỗi người bị phạt hành chính 5 triệu đồng là đúng quy định. Đây là mức xử phạt đầu khung, có tính nhắc nhở”, ông Thuần nói.

Ngoài bị xử phạt hành chính, cả ba cá nhân trên còn bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền. Ông Lý Thanh Tú, phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh, cho biết ban giám hiệu Trường THPT Long Xuyên vừa kỷ luật bà Trang hình thức khiển trách về hành chính, căn cứ theo Luật Viên chức và Nghị định 27/2012 ngày 6.4.2015 của Chính phủ.

“Việc kỷ luật này sở có đề nghị trường xem xét, sau đó sở xét lại thấy mức kỷ luật này là đúng, bởi cô Trang có vi phạm”, ông Tú nói.

Bà Mai Thị Ánh Tuyết, giám đốc Sở Công thương An Giang cho hay bà Nga vừa bị Đảng ủy và ban giám đốc sở xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo về Đảng và chính quyền, cho điều chuyển làm công tác khác, căn cứ quy định 181-QĐTW của Bộ Chính trị và Luật Cán bộ công chức theo Nghị định số 34/2011 của Chính phủ.

Việc xử phạt, kỷ luật này dư luận ở An Giang hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Phần lớn cho rằng việc xử lý căn cứ vào quy định pháp luật như Luật Viên chức, quy định về Đảng là có cơ sở. Tuy nhiên nếu xét về tình và cân nhắc xem xét kỹ thì mức độ vi phạm của ba cán bộ trên chưa đáng bị xử lý nặng như thế, vô tình tạo thêm dư luận không tốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.