Chạy ngược chiều, nhiều ô tô bị cấm vào cao tốc

(PLO)- Chủ ô tô vi phạm phải có biên bản cam kết không tái phạm mới được đơn vị quản lý cao tốc phục vụ trở lại.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây), trong ba tháng đầu năm hệ thống camera ghi nhận sáu trường hợp đi ngược chiều, 12 xe dừng đỗ sai quy định và tám xe đi lùi trên đường cao tốc.

"Ngoài biện pháp xử lý của VEC E là cấm lưu thông vào cao tốc, chỉ phục vụ khi chủ phương tiện có văn bản cam kết không tái phạm, hằng tuần chúng tôi đều gửi hình ảnh vi phạm qua Cục CSGT phối hợp xử lý" - bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc VEC E, nói.

Một ôtô biển số TP HCM chạy ngược chiều trên cao tốc Long Thành hôm 16/3. Ảnh: VEC E

Ô tô biển số TP.HCM chạy ngược chiều trên cao tốc Long Thành hôm 16-3. Ảnh:VEC E

Đơn vị quản lý cũng đặc biệt lưu ý một số trường hợp xe cứu thương đã không tuân thủ quy định gây nguy cơ mất an toàn rất cao.

2 giờ ngày 24-3, xe cấp cứu của TP.HCM không làm chủ tốc độ và khoảng cách an toàn đã đâm vào đuôi ô tô tải chạy trước làm một người bị thương. Trước đó, hai tai nạn khác cũng xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành do xe cứu thương vượt xe khác tại làn dừng khẩn cấp khiến một người chết, ba người bị thương.

Theo bà Phương, thời gian qua VEC E đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố hình ảnh xe vi phạm... trên báo chí nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

"Ngoài cách từ chối phục vụ các phương tiện vi phạm, chúng tôi không có biện pháp chế tài nào khác" - bà Phương cho hay.

Đi qua địa phận TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỉ đồng (giai đoạn 1). Công trình được khánh thành toàn tuyến vào đầu năm 2015 giúp rút ngắn đường từ TP.HCM về Vũng Tàu rất nhiều so với trước đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt ô tô đi qua cao tốc này.

(Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm