Châu Âu cấm bán ô tô đốt trong vào năm 2035

(PLO)- Liên minh châu Âu đã thực hiện một bước quan trọng khác đối với lệnh cấm bán các loại xe mới được trang bị động cơ đốt trong, bao gồm cả xe hybrid, vào năm 2035.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Uỷ ban Châu Âu đã đề xuất giảm 100% khí CO2 từ các phương tiện giao thông vào năm 2035. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ Nghị viện Châu Âu ủng hộ - sau một cuộc bỏ phiếu tuần qua.

Để điều đó có thể được thông qua thành luật thì phải phải được Hội đồng châu Âu, bao gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ của các quốc gia thành viên EU bỏ phiếu trước.

EU cấm bán ô tô đốt trong vào năm 2035. Ảnh: Theo Motorauthority
EU cấm bán ô tô đốt trong vào năm 2035. Ảnh: Theo Motorauthority

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu giảm tới 90% CO2 vào năm 2035 thì cần có sự nỗ lực, và nó đã bị từ chối trong cuộc bỏ phiếu mới đây.

Hiện nay, các nhà sản xuất ô tô lớn đều ủng hộ biện pháp này. Được biết năm trước đã có báo cáo rằng chính phủ Ý đang tìm kiếm một ngoại lệ cho các nhà sản xuất ô tô thích hợp như Ferrari và Lamborghini.

Chắc chắn có khả năng các nước trong EU sẽ đề xuất các sửa đổi để bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương.

Theo Reuters, tuần vừa qua hiệp hội công nghiệp ô tô Đức VDA phản đối đề xuất này. Vì lo ngại rằng sẽ không có đủ cơ sở hạ tầng sẵn sàng trước thời hạn 2035 và các biện pháp thay thế, chẳng hạn như nhiên liệu tổng hợp trung tính carbon sẽ bị bỏ rơi.

Một số quốc gia như Canada và Anh đang hướng tới các kế hoạch tương tự cho năm 2035.

Trong khi Mỹ vẫn còn phân vân, California cho biết vào năm 2020, họ sẽ yêu cầu tất cả các phương tiện hạng nhẹ phải sản xuất không khí thải vào năm 2035. Một số bang khác đã bày tỏ quan tâm đến các quy tắc tương tự.

Năm ngoái, General Motors cũng cho biết đội xe hạng nhẹ của họ sẽ chạy bằng điện vào năm 2035.

Theo Motorauthority

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.