Góc nhìn

Chất kết dính và dư địa cho TP.HCM chống dịch

(PLO)- Việc quận 7 tuyên bố kiểm soát được dịch không phải cảm tính mà dựa vào các tiêu chí rất cụ thể sẽ mở ra tiền đề tích cực cho các quận, huyện khác có thể tham khảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin quận 7 tuyên bố kiểm soát được dịch đặt cho dư luận những câu hỏi và cũng là những kỳ vọng sau nhiều tuần TP.HCM phải siết chặt giãn cách.

Câu hỏi lớn nhất là “kiểm soát được dịch nghĩa là gì?”. Qua các phân tích về thực trạng hệ thống y tế, an sinh xã hội và kế hoạch tái thiết mà quận 7 đã công bố, có thể thấy đến lúc này quận 7 đã cho dư luận câu trả lời thỏa đáng.

Nhân viên y tế Trung tâm hồi sức tích cực thuộc BV dã chiến số 16
do BV Bạch Mai vận hành phấn khởi trong ngày tiễn những bệnh nhân đầu tiên xuất viện (ngày 1-9). Ảnh: NGUYỆT NHI

Hiểu đơn giản nhất thì số F0 đã giảm, số ca tử vong đã dần tiến về zero, hệ thống y tế đã lấy lại thế chủ động, thậm chí có thể hỗ trợ thêm các quận lân cận chữa trị, cấp cứu F0 ở các tầng trung bình, nặng, hồi sức. Bên cạnh đó, quận đã phủ rộng vaccine mũi 1 và đang tiếp tục mũi 2, trong đó gần như tất cả đối tượng yếu thế (người già, bệnh nền) đều đã được tiêm đủ. Điều đó dự báo số F0 nếu có cũng sẽ không cao; và số ca trở nặng, tử vong đang và sẽ được kéo giảm xuống mức thấp nhất.

Việc quận 7 lập ra Trung tâm nghiên cứu dữ liệu, lên phương án hoạt động sau khi dịch được kiểm soát từ giữa tháng 8; đồng thời đã thông qua Kế hoạch triển khai các phương án phục hồi, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sau khi kiểm soát được dịch vào đầu tháng 9 cho thấy quận đã bước vào giai đoạn chuyển tiếp để sẵn sàng tái thiết. Điều đó tạo ra một điểm sáng giữa bức tranh chung vẫn còn nhiều vùng đỏ của TP.HCM.

Sau quận 7, có lẽ người dân bắt đầu “soi” nhiều hơn vào các quận, huyện khác với các chỉ dấu mà quận 7 đã tiếp cận. Quan sát số liệu có thể thấy quận 11, quận Phú Nhuận cũng là những địa phương đang tiệm cận với trạng thái “kiểm soát được dịch”, sẵn sàng chuyển tiếp và tái thiết trong thời gian sớm nhất. Kết quả ấy, dù quận 7, quận 11 hay quận Phú Nhuận… không phải đến từ ngẫu nhiên hay may mắn, mà khi nhìn lại toàn bộ quá trình từ nửa cuối tháng 7 đến nay, chúng ta sẽ thấy: (i) Nhận thức và thay đổi chính sách của chính quyền TP đã trở nên hiệu quả hơn sau giai đoạn đầu lúng túng; (ii) Các quận, huyện đã tổ chức thực hiện chính sách đến từng phường, xã, thị trấn, khu phố, tổ dân phố… mạch lạc và nhịp nhàng hơn; (iii) Các quận, huyện và tuyến cơ sở ngày càng có nhiều sáng kiến, được khái quát hóa thành mô hình chăm sóc an sinh, y tế chặt chẽ.

Việc quận 7 tuyên bố kiểm soát được dịch không phải cảm tính mà dựa vào các tiêu chí rất cụ thể sẽ mở ra tiền đề tích cực cho các quận, huyện khác có thể tham khảo. Quan trọng là TP khi phòng chống dịch cần một cách tiếp cận tổng thể theo vùng nguy cơ, chứ không phải theo địa giới hành chính. Vì vậy, thành công của quận 7 vừa là một “chất kết dính” cần thiết để tất cả địa phương cùng chia sẻ, trao đổi, rút ra bài học và hỗ trợ lẫn nhau trong những ngày tiếp theo; vừa tạo ra các “dư địa” về nguồn lực để các quận, huyện khác có thể cùng chia sẻ (vaccine, giường bệnh, thực phẩm…) tiến tới kiểm soát dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.