Góc nhìn

3 mũi nhọn TP.HCM có thể đẩy mạnh những ngày tới

(PLO)- Trong tuần này, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn ngừa việc lây lan của virus SARS-CoV-2. 

Một trong những điểm đáng chú ý là tuần trước, trong phân công nhiệm vụ mới đối với các lãnh đạo chủ chốt của TP, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm từng quận, huyện, bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để có giải pháp và nắm sát đời sống “miếng cơm, manh áo” của người dân. Vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo mục tiêu giảm ca nhiễm lẫn ca tử vong. 

 1. Dù giãn cách xã hội trên đường phố đã được cải thiện hơn trong tuần qua nhưng giãn cách ở những điểm đến (xét nghiệm, tiêm vaccine, bệnh viện, điểm nhận hàng cứu trợ…) cần tiếp tục được tăng cường. Số liệu cho thấy số ca F0 trong cộng đồng chiếm tỉ lệ rất cao trong những ngày qua. Vì vậy, tuyệt đối tuân thủ 5K ở những nơi này. 

Hoạt động giãn dân, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, đối với các khu nhà lụp xụp, các con hẻm sâu, mật độ dân đông… cần tiếp tục được triển khai. Quận Bình Thạnh đã tổ chức cho 2.000 dân đến các nơi ở an toàn là một điểm sáng. Với đặc thù cấu trúc đô thị tương tự, TP có thể chỉ đạo triển khai tương tự ở các quận 4, 7, 8 để giảm nguy cơ lây nhiễm.

2. Tuần qua, việc tiêm chủng có phầm chậm lại, trung bình chỉ khoảng 50.000 mũi/ngày. Chúng ta buộc phải đưa ra hai tiêu chí và quyết liệt thực hiện. Những quận, huyện nào chưa hoàn thành tiêm mũi 1 thì phải hoàn thành ít nhất 80% dân số từ 18 tuổi trở lên; còn những quận, huyện nào đã bắt đầu tiêm mũi 2 thì phải tăng tốc trong bảy ngày tới, để tiêm hết lượng vaccine nếu trung ương phân bổ.

Ngoài ra, việc nhập liệu cho người tiêm mũi 1 và cả mũi 2 của TP cần được ứng dụng công nghệ để hoàn thiện sớm. Đến nay, việc nhập liệu mũi 1 vẫn còn chưa đầy đủ. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai tiêm mũi 2, cũng như chính sách nới lỏng giãn cách về sau.

Singapore đã bắt đầu áp thẻ thông hành dành cho du khách đã tiêm các loại vaccine do WHO công nhận. TP cũng cần lên phương án “giấy thông hành vaccine” dành cho người đã tiêm vaccine, tạo điều kiện cho họ có thể đến các nơi công cộng và đi làm tới đây. Chính sách này sẽ mở đường cho việc tái thiết sau dịch, đồng thời tạo hiệu ứng khuyến khích người dân nhanh chóng tiêm vaccine theo khuyến cáo của ngành y tế.

3. Cuối cùng chính là đảm bảo an sinh cho người dân. Một thống kê sơ bộ của Trung tâm an sinh TP mới đây cho thấy trong đợt áp dụng các biện pháp siết chặt giãn cách toàn TP, có rất nhiều người thuộc nhóm yếu thế, lang thang, cơ nhỡ… không thể tiếp cận được các kênh cứu trợ xã hội chính thức.

Hệ thống lưu thông hàng hóa cứu trợ của các nhóm từ thiện đơn lẻ cũng bị “tắc nghẽn” vì việc cấp giấy đi đường. Có thể thấy các nhóm thiện nguyện nhỏ, lẻ khi di chuyển trên đường sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, nguy hiểm cho chính người làm thiện nguyện và cả người tiếp nhận.

Vì vậy, các nhóm từ thiện nhỏ, đơn lẻ có thể tiếp nhận hàng cứu trợ; còn việc tập trung, phân phối thì nên dồn về điểm chung để tổ công tác đặc biệt tại mỗi quận, huyện đảm trách. Ngoài ra, việc TP đồng ý mở lại kênh shipper, duy trì bên cạnh kênh vận chuyển của các chiến sĩ quân đội, phần nào sẽ tháo gỡ tắc nghẽn lưu thông hàng hóa cứu trợ, đảm bảo không người dân nào bị thiếu đói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.