Chặt hạ, di dời 1.159 cây xanh ở phố Phạm Văn Đồng

(PLO)- Sáng nay (18-10), hàng cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng đã bắt đầu được chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường này. Theo đó, từ nay đến hết tháng 11-2017, 1.159 cây xanh dọc đường Phạm Văn Đồng sẽ phải chặt hạ, di dời để làm đường.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, cho hay việc mở rộng đường Phạm Văn Đồng (dài 5 km, dự án do Hà Nội làm chủ đầu tư) và làm đường trên cao (dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư) đã rất cấp bách.

“Đây là tuyến đường huyết mạch của Hà Nội, thường xuyên ách tắc vì mật độ giao thông quá lớn. Do đó bắt buộc trong tháng 11-2017 phải bàn giao mặt bằng thi công mới kịp tiến độ. Theo đó, TP sẽ chặt và di dời 1.159 cây xanh để làm đường” - ông Tuấn nói.

Lực lượng di dời, chặt hạ cây xanh bắt đầu chặt hạ hàng cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội) để làm đường.

Theo ông Tuấn, việc chặt hạ, di dời 1.159 cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng sẽ chia làm nhiều đợt trong vòng hai tháng (từ nay đến hết tháng 11-2017), trong đó đợt 1 (diễn ra ngày 18-10) sẽ chặt hạ 14 cây, trong đó đánh chuyển về vườn ươm 10 cây, bốn cây phải chặt hạ. Sau khi kết thúc đợt 1, cây xanh trên tuyến phố này tiếp tục bị di dời vào các đợt tiếp theo.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

Theo ông Tuấn, mục tiêu của TP ưu tiên cho việc di dời cây xanh, tuy nhiên do có nhiều khó khăn cho công tác di dời nên nhiều cây phải chặt hạ. Trong đó, cây phải chặt hạ là những cây vướng công trình ngầm, cây mọc sát mép đường, cây chết, sâu mục, nghiêng lệch tán, cong vênh, đường kính trên 50 cm… Theo tìm hiểu của PV, trong số 1.159 cây trên phố Phạm Văn Đồng thuộc diện phải hy sinh để phục vụ dự án mở đường thì có gần 1.000 cây phải chặt hạ. Số cây còn lại phải đánh chuyển sẽ được đưa về nút giao Tả Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao quốc lộ 5 - Vành đai 3 để trồng và chăm sóc sau đánh chuyển.

1.159 cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng sẽ bị chặt hạ, di dời để mở rộng đường Phạm Văn Đồng.

Đơn vị thực hiện đánh chuyển, chặt hạ là Công ty Cổ phần Beepro. Đây là đơn vị được Hà Nội giao chặt và di dời hàng xà cừ trên đường Kim Mã-Voi Phục để phục vụ dự án đường sắt trên cao Nhổn-Ga Hà Nội.

Cũng theo ông Tuấn, để giám sát việc di dời chặt hạ cây xanh trên tuyến đường này, Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng đã thành lập tổ công tác hiện trường bao gồm đầy đủ các đơn vị có liên quan để giám sát, kiểm tra và xem xét, quyết định cụ thể phương án tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm