Chân sút nội lên hương

(PLO)- Rất hiếm hoi ở những mùa giải chuyên nghiệp từ 20 năm qua, chân sút Việt Nam mới có cửa cạnh tranh sòng phẳng ngôi vua phá lưới với đồng nghiệp ngoại.

Nguyên nhân là do hầu hết CLB sử dụng ngoại binh trên hàng công, mà theo thống kê của ông Park có đến 80%, nhờ sự vượt trội về thể hình, thể lực và tài năng.

Chân sút nội Văn Toàn nổi trội với sáu bàn thắng. Ảnh: ANH ĐỒNG

Tốp 10 chân sút hay nhất V-League cũng không thường tôn vinh cầu thủ nội do thiếu sức bật và bởi sự áp đảo của ngoại binh. Như mùa giải năm ngoái, Công Phượng ghi bàn nhiều nhất so với đồng nghiệp nội cũng chỉ có sáu bàn, kém một nửa so với đồng vua phá lưới Pedro (Sài Gòn FC) và Rimario (Hà Nội).

Nhưng ở mùa 2021, các chân sút nội lần lượt nổi lên đông đảo trong danh sách dội bom, cao hơn hẳn những mùa trước. Không bất ngờ khi tất cả đều là học trò của ông Park Hang-seo trên đội tuyển quốc gia. Bất ngờ nhất là Văn Toàn vươn lên dẫn đầu bảng vua phá lưới với sáu bàn thắng sau chín trận. Chân sút này lên hương phần lớn do HLV Kiatisak xếp anh đá cặp tiền đạo với ngoại binh Brandao, khác với các đời tiền nhiệm, kể cả ông Park luôn để Văn Toàn chạy dạt biên phải.

 

Đội tuyển quốc gia hội quân ở Quy Nhơn

HLV Park Hang-seo quyết định chọn Bình Định là nơi đóng quân của đội tuyển nhờ mặt sân Quy Nhơn đẹp cùng khí hậu nắng nóng phù hợp với khí hậu UAE. Dự kiến đội tuyển sẽ tập trung từ ngày 10 đến 18-5 và thi đấu một trận giao hữu với CLB Bình Định trước khi sang UAE dự giải. TT

Trong ba tiền đạo chủ chốt của ông Park cho chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6, Công Phượng (HA Gia Lai) và Tiến Linh (B. Bình Dương) cùng có năm bàn thắng. Một cái tên khác thăng tiến với năm bàn thắng là Phan Văn Đức (SL Nghệ An) đang là đầu tàu của SL Nghệ An. Vài cái tên đáng chú ý nữa không chơi tiền đạo vẫn có duyên ghi bàn như Minh Vương (HA Gia Lai), Trọng Hoàng (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Định) đều có món quà ba bàn thắng khi lên tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.