Chân dung bác sĩ Yersin được kết từ 10.000 hạt đậu

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp vừa hoàn thành bức tranh chân dung bác sĩ Alexandre Yersin đầy ấn tượng. Bức tranh được kết công phu, tỉ mỉ với hơn 10.000 hạt của 9 loại đậu khác nhau.

Theo họa sĩ Vi Quốc Hiệp, đây là một trong số 120 bức tranh mà ông chuẩn bị cho đợt triển lãm cá nhân của mình vào đầu tháng 11 tới, nhân kỷ niệm Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển.

Chân dung bác sĩ Yersin được kết từ 10.000 hạt đậu ảnh 1

Bức tranh được hoạ sĩ kiên nhẫn làm trong thời gian dài, tranh có chiều cao 1,5 mét và chiều rộng là 1,1 mét. Toàn bộ bức tranh này phải sử dụng hết 6kg hạt đậu của 9 loại đậu khác nhau là đậu ngự, đậu tương, đậu đen, đậu đỏ, đậu phụng, đậu nành, đậu  ván, đậu Hà Lan, đậu cô ve.
Vi Quốc Hiệp đang kỳ vọng tác phẩm độc đáo này sẽ gây được sự chú ý của người xem trong đợt triển lãm cá nhân của mình vào đầu tháng 11 tới, nhân kỷ niệm Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển. 
Từ trước đến nay rất nhiều người làm tranh bằng những chất liệu lạ như gạo, vỏ thông, ốc biển… nhưng làm tranh bằng hạt đậu thì đây là người đầu tiên – hoạ sĩ Vi Quốc Hiệp khẳng định.
Sở dĩ ông chọn làm một bức tranh ấn tượng nhất cho cuộc triển lãm sắp tới bằng hạt đậu vì loại chất liệu này chưa có ai làm, hơn nữa sau khi bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra vùng đất nghỉ dưỡng Đà Lạt vào năm 1893 thì một trong những cơ sở được thành lập đầu tiên là một trạm nghiên cứu về canh nông mà các loại giống đậu người Pháp đưa vào Việt Nam cũng rất nhiều, tiêu biểu trong số đó là đậu Hà Lan đặc sản Đà Lạt ngày nay.
“Khi làm tranh bằng hạt đậu, màu của tranh hoàn toàn tự nhiên, không phải dùng kỹ thật xử lý màu. Các loại đậu mua rất dễ dàng ở chợ, về nhà tiếp tục phơi thêm cho hạt đậu thật khô, xử lý sơ qua loại thuốc chống sâu mọt là có thể thực hiện được bằng cách dán từng hạt đậu lên tranh bằng loại keo sữa màu trắng. Sau khi hoàn thành, bức tranh hạt đậu được quét thêm một lớp dầu bóng, độ bền sẽ rất cao mà không thay đổi màu tự nhiên của hạt đậu” – hoạ sĩ Vi Quốc Hiệp cho biết.
Bố cục bức tranh rất hài hòa, với gam màu ấm áp, nhẹ nhàng. Khi xem bức chân dung  bác sĩ Yersin được kết bằng các hạt đậu này, mọi người có thể nhận ra trong tranh còn xuất hiện dãy núi Langbian hùng vĩ vủa cao nguyên Lâm Viên với hai ngọn núi cao như đôi gò bồng đảo của thiếu nữ đang tràn đầy sức sống, những tầng mây trắng xóa bao quanh các thung lũng.
Ở một góc khác của bức tranh này là các thác nước nổi tiếng của Đà Lạt, ngôi nhà rông của người dân tộc bản địa cùng các loài hoa tự nhiên mọc dại ven đường ở phố núi là hoa cúc quì, hoa margaret.
Vi Quốc Hiệp đang kỳ vọng tác phẩm độc đáo này sẽ gây được sự chú ý của người xem bên cạnh 120 bức tranh sơn dầu với chủ đề, Biệt thự cổ Đà Lạt trong đợt triển lãm tới  nhân kỷ niệm Đà Lạt 120 năm tuổi.
 
Theo QUỐC DŨNG (Lâm Đồng Online)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.