Chấn động Asian Cup nữ: 7 cầu thủ Iran ở lại Úc, còn lại sang Malaysia

(PLO)- Một diễn biến mới đầy bất ngờ vừa xuất hiện trong vụ việc gây tranh cãi liên quan đến đội tuyển bóng đá nữ Iran tại Asian Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ quán Iran tại Malaysia xác nhận rằng những thành viên còn lại của đội tuyển đã đến Kuala Lumpur vào sáng 11-3 sau khi rời Úc, nơi giải đấu vừa khép lại vòng bảng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ Iran xuất hiện tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó diễn ra trong bối cảnh đội tuyển đang vướng vào những tin đồn nhạy cảm liên quan đến việc xin tị nạn.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Iran, các cầu thủ đang ở Malaysia trong thời gian chờ sắp xếp hành trình trở về nước. Việc hồi hương của đội tuyển phụ thuộc vào lịch bay cũng như tình hình mở cửa lại không phận. Khi được hỏi về mong muốn của các cầu thủ, đại diện Đại sứ quán cho biết họ muốn trở về quê hương sau khi kết thúc giải đấu.

chan-dong-asian-cup-nu-7-cau-thu-iran-o-lai-uc-con-lai-sang-malaysia (3).jpg
Có 7 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Úc và không theo đội về quê. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, câu chuyện trở nên phức tạp khi một số nguồn tin cho rằng bảy thành viên khác của đội tuyển đã nộp đơn xin tị nạn tại Úc. Những người này được cho là lo ngại nguy cơ bị trừng phạt nếu quay về Iran, đặc biệt sau hành động từ chối hát quốc ca trước trận đấu mở màn của giải gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 3-3.

Theo các nguồn tin dẫn lời Bộ trưởng Nhập cư Úc Tony Burke, nhóm cầu thủ nói trên đã được lực lượng cảnh sát đưa đến một địa điểm an toàn. Ông Burke cũng cho biết những thành viên khác trong đội tuyển được thông báo rằng họ vẫn có quyền ở lại Úc nếu mong muốn.

Ban đầu, kế hoạch của toàn đội là trở về Iran sau khi kết thúc giải đấu. Tuy nhiên, quyết định không hát quốc ca trong trận đầu tiên đã gây ra làn sóng tranh luận dữ dội tại quê nhà. Một số nhà bình luận bảo thủ ở Iran đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, thậm chí có người gọi đội tuyển là “kẻ phản bội thời chiến” và kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

chan-dong-asian-cup-nu-7-cau-thu-iran-o-lai-uc-con-lai-sang-malaysia (2).jpg
Tuyển nữ Iran dừng chân ở vòng bảng Asian Cup 2026. Ảnh: EPA.

Trong bối cảnh căng thẳng đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei đã đăng thông điệp trên mạng xã hội X nhằm trấn an các cầu thủ. Ông kêu gọi họ trở về quê hương và khẳng định Iran đang chờ đón đội tuyển với sự chào đón nồng nhiệt. Theo các nguồn tin khác, đội tuyển nữ sau đó đã thực hiện nghi thức hát và chào quốc ca trong hai trận đấu còn lại của giải. Động thái này được cho là nhằm giảm bớt áp lực và tranh cãi xung quanh đội bóng.

Về tình trạng hiện tại của các cầu thủ đang có mặt tại Malaysia, Đại sứ quán Iran khẳng định sức khỏe của họ hoàn toàn ổn định. Các thành viên trong đội đều ở trạng thái tốt trong thời gian chờ các bước tiếp theo cho hành trình trở về.

Theo quy định hiện hành, công dân Iran sử dụng hộ chiếu quốc gia có thể nhập cảnh Malaysia mà không cần thị thực nếu thời gian lưu trú dưới 30 ngày. Điều này giúp đội tuyển có thể tạm thời ở lại Kuala Lumpur trong khi chờ đợi các chuyến bay phù hợp để quay về.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.