Chấn chỉnh phố Việt ở Nha Trang toàn chữ Tàu, chữ Nga

(PLO)- Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa triển khai ngay các giải pháp tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức nội dung quy định về biển hiệu.

Ngày 6-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM , bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), cho hay đơn vị này vừa có công văn gửi Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa liên quan đến phản ánh về tình trạng biển quảng cáo toàn chữ nước ngoài.

Theo đó, văn bản yêu cầu Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa triển khai ngay các giải pháp tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức nội dung quy định về biển hiệu của pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chấn chỉnh hoạt động biển hiệu trên địa bàn TP Nha Trang.

Đồng thời, Sở cần chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý các biển hiệu vi phạm quy định của Luật Quảng cáo. Kết quả báo cáo về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 10-4.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Nha Trang loạn biển hiệu tiếng nước ngoài”. Qua đó ghi nhận, khoảng 70%-80% cửa hàng trên nhiều tuyến phố ở Nha Trang treo biển hiệu, bảng quảng cáo có tiếng Trung, tiếng Nga, một số ít ghi bằng tiếng Anh hoặc song ngữ. Một số bảng có in tiếng Việt nhưng kích thước rất nhỏ so với tiếng nước ngoài. Trong khi theo Luật Quảng cáo, biển hiệu phải viết bằng tiếng Việt. Trường hợp muốn thể hiện thêm bằng tiếng nước ngoài thì phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn tiếng Việt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm