Chậm xử lý sai phạm về việc đòi xóa tên 'trung tâm đào tạo lái xe’

(PLO)-  Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH khẳng định đã nhiều lần chỉ đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực hiện kết luận của Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật về việc đòi xóa tên "trung tâm đào tạo lái xe".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng vừa có ý kiến yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện kết luận và kiến nghị xử lý của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), vì ra văn bản đòi xóa tên "trung tâm đào tạo lái xe."

Theo đó, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho rằng đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực hiện kết luận và kiến nghị xử lý của Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đã quá hạn yêu cầu nhưng quan này vẫn chưa thực hiện đầy đủ nhiều nội dung chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo bộ.

Theo quy định hiện hành các trung tâm đào tạo lái xe không cần phải đổi tên. Ảnh: PLO.VN

Theo quy định hiện hành các trung tâm đào tạo lái xe không cần phải đổi tên. Ảnh: PLO.VN

Vì vậy, ông Lê Tấn Dũng tiếp tục yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thừa ủy quyền bộ trưởng ký báo cáo kết quả xử lý đối với công văn số 3033, gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, nêu rõ kết quả thực hiện các kiến nghị xử lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo bộ về nội dung, tính chính xác của báo cáo.

Đơn vị này cũng được lãnh đạo bộ yêu cầu ban hành ngay văn bản bãi bỏ những nội dung được kết luận là trái pháp luật của công văn 3033; bảo đảm sự phù hợp với các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Song song đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được yêu cầu báo cáo Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ cụ thể quá trình và kết quả triển khai thực hiện nội dung kết luận. Trong đó, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận về việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, xây dựng, ban hành công văn 3033.

Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện các yêu cầu trên.

Ngày 31-12-2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành công văn 3033 đề nghị Sở LĐ-TB&XH cả nước yêu cầu các cơ sở đào tạo đang hoạt động theo mô hình là trung tâm đào tạo nghề phải đổi tên thành “trung tâm giáo dục nghề nghiệp...”. Theo đó, các “trung tâm đào tạo lái xe” hiện nay sẽ phải đổi thành các “Trung tâm giáo dục nghề nghiệp...”.

Tuy nhiên, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định không có cơ sở pháp lý để yêu cầu các trung tâm dạy nghề và các cơ sở đào tạo lái xe ô tô được thành lập, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại Luật Dạy nghề năm 2006 và Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 phải thực hiện đổi tên có cụm từ “giáo dục nghề nghiệp”.

Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương xử lý các nội dung trái pháp luật và thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận này theo quy định của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm