Cây si có hình mặt người ở Gia Lai đã di dời về nhà thờ

(PLO)- Để tránh việc tụ tập đông người ảnh hưởng an ninh trật tự, UBND xã Nghĩa Hưng và Ban Quản lý chợ đã di dời cây si có hình mặt người về nhà thờ làng Ea Lũh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết cây si có hình mặt người tại khu vực chợ Nghĩa Hưng đã được di dời về nhà thờ ở làng Ea Lũh, xã Nghĩa Hưng. Việc di dời này được sự thống nhất của huyện, Ban quản lý chợ và người dân cũng đồng tình.

Cây có hình mặt người được nhiều người dân tin "Chúa Giê-Su hiển linh". Ảnh: HT.

Cây có hình mặt người được nhiều người dân tin "Chúa Giê-Su hiển linh". Ảnh: HT.

Theo đó, từ chiều tối 12-9, UBND xã Nghĩa Hưng phối hợp với Ban Quản lý chợ Nghĩa Hưng đã thực hiện di dời cây si về trồng trong khuôn viên nhà thờ, thuộc làng Ea Lũh. Phía nhà thờ cũng mong muốn đưa cây này về trồng, chăm sóc.

Trước đó, UBND xã Nghĩa Hưng đã có văn bản báo cáo huyện về vụ việc và đề nghị UBND huyện cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ, tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến buôn bán và an ninh trật tự chợ.

Cây đã được di dời đưa về nhà thờ làng Ea Lũh tối qua 12-9.

Cây đã được di dời đưa về nhà thờ làng Ea Lũh tối qua 12-9.

Như PLO đưa tin, nhiều ngày qua tại khu vực chợ Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) có rất nhiều người tụ tập dâng hương, cầu nguyện dưới gốc cây si có hình mặt người.

Theo người dân, hình mặt người này giống với “Chúa Giê-Su hiển linh” nên mọi người đến cầu nguyện, bày tỏ sự thành kính. Không chỉ người dân trên địa bàn, nhiều người ở xa cũng tìm đến cầu nguyện, dâng hoa. Nhiều người hiếu kỳ cũng đến xem, chụp ảnh.

Những hình ảnh này được nhiều người chụp ảnh, quay phim đưa lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Cụ thể, trên thân cây si được phát hiện có một hình ảnh, dấu vết mờ ảo... nhìn qua tựa hình mặt người. Nhiều người mường tượng ra đây là hình ảnh "Chúa Giê-Su hiển linh".

Cây có hình mặt người được nhiều người tụ tập cầu nguyện.
Cây có hình mặt người được nhiều người tụ tập cầu nguyện.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nghĩa Hưng, việc tập trung đông người là do tự phát, do tính hiếu kỳ và tín ngưỡng của người dân, không có sự kích động, gây rối. Tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên chợ được đảm bảo.

Tuy nhiên, nếu người dân tiếp tục đến cầu nguyện tại gốc cây sẽ phát sinh yếu tố phức tạp liên quan đến tôn giáo và ảnh hưởng hoạt động trong chợ.

Theo đại diện Ban Quản lý chợ Nghĩa Hưng, cách đây khoảng một tháng họ cho chặt những cành cây do sợ mưa gió gây gãy đổ. Sau đó, có người phát hiện có hình ảnh trên thân cây giống mặt người.

Ban Quản lý chợ đã khuyến cáo bà con không nên cúng bái, cầu nguyện ở gốc cây vì đây là khu vực chợ, không phải là nơi tôn nghiêm, thờ tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.