Gia Lai: Cây si có hình mặt người bị dân đồn thổi, tụ tập cầu nguyện

(PLO)- Để tránh người dân tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến hoạt động của chợ, UBND xã Nghĩa Hưng đã đề nghị UBND huyện Chư Păh cho di dời cây có "hình mặt người".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cho biết UBND xã đã có báo cáo lên UBND huyện sự việc đông người tụ tập quanh gốc cây si có hình người ở khu vực chợ Nghĩa Hưng để cầu nguyện.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập về xem cây có hình mặt người tại chợ Nghĩa Hưng. Ảnh: ND

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập về xem cây có hình mặt người tại chợ Nghĩa Hưng. Ảnh: ND

"Sự việc kéo dài đã ba hôm nay, xã cũng đã có vận động người dân không nên tụ tập đông người, cầu nguyện không đúng nơi, đúng chỗ. Sự việc không ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự địa phương... chỉ có khoảng vài chục người tụ tập quay phim, chụp ảnh, mua hoa đặt dưới gốc cây" - ông Quang nói.

Theo ông Quang, cách đây khoảng một tháng, Ban quản lý chợ chặt bớt cành cây, sau đó người dân phát hiện có hình mặt người trên thân cây nên tung tin lên mạng. Sau đó, nhiều người hiếu kỳ đến xem nhưng chỉ đến một lần rồi đi luôn vì không giống như đồn thổi trên mạng.

Hình ảnh nhỏ trên cây được nhiều người cho rằng "Chúa hiển linh".

Hình ảnh nhỏ trên cây được nhiều người cho rằng "Chúa hiển linh".

Nhiều người đến chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội

Nhiều người đến chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội

Theo người dân, trên thân cây si được phát hiện có một hình ảnh, dấu vết mờ ảo... nhìn qua tựa hình mặt người. Từ đó, được nhiều người tưởng tượng ra đó là hình ảnh "Chúa Giê-Su hiển linh".

Sự việc này đã được nhiều người dân quay clip, chụp hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sau đó, nhiều người ở gần xa tụ tập về đây đặt hoa, cầu nguyện. Câu chuyện "Chúa hiển linh" cũng được nhiều người quan tâm, chia sẻ xem như chuyện lạ.

Có thời điểm, nơi đây có khoảng 100 người tụ tập.

Có thời điểm, nơi đây có khoảng 100 người tụ tập.

Nhiều người dân hoa, cầu nguyện tại gốc cây.

Nhiều người dân hoa, cầu nguyện tại gốc cây.

Ban đêm cũng có nhiều người đến đây cầu nguyện.

Ban đêm cũng có nhiều người đến đây cầu nguyện.

Bên cạnh đó, nhiều người không tán đồng câu chuyện tâm linh này vì cho rằng, đây không phải nơi "hiển linh" trang nghiêm mà là khu vực chợ, chỉ là trò đùa mê tín.

Theo đại diện Ban Quản lý chợ Nghĩa Hưng, cách đây khoảng một tháng họ cho chặt những cành cây do sợ mưa gió gây gãy đổ. Sau đó, có người phát hiện có hình ảnh trên thân cây giống mặt người.

Việc này Ban Quản lý chợ đã khuyến cáo bà con không nên cúng bái, cầu nguyện vì đây là khu vực chợ, không phải là nơi tôn nghiêm, thờ tự.

Ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, cho biết để tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến buôn bán và an ninh trật tự chợ, UBND xã đã có đề nghị UBND huyện cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.