Cây cầu bảy năm chưa thể nối đôi bờ, dân chỉ được 'ngó'

(PLO)- Đã hơn bảy năm kể từ khi cầu Phước Lộc khởi công, người dân địa phương vẫn chưa thể sử dụng vì chưa có đường dẫn lên cầu.

 

Một người dân ở đây cho biết khi dự án cầu Phước Lộc (nối hai xã Phước Lộc và Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) được triển khai, người dân đã rất vui mừng vì từ đây không còn phải đi phà, giao thông giữa hai xã Phước Lộc và Phước Kiển sẽ được thuận tiện hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, dù có cầu mới nhưng người dân hằng ngày vẫn chỉ được "ngó" mà không thể đi vì cây cầu mới chưa có đường dẫn lên cầu.

Cây cầu dầm mưa dãi nắng vì chưa nối được hai khối nhịp vào bờ, rạch.

Bên kia cầu (xã Phước Kiển), nhiều hàng dừa gần như bao phủ khu vực làm đường dẫn lên cầu.

Dưới gầm cầu có nhiều ngôi nhà tạm bợ cho công nhân của dự án xây dựng khác ở.

 Bên trong rào chắn công trình (xã Phước Lộc) có nhiều cột dầm, lưới B40, khối thép được dựng la liệt.

Một phần dang dở chưa nối được đường dẫn bờ (xã Phước Lộc).

Công nhân của công trình xây dựng bờ kè dưới cầu.

Có hàng chục công nhân đang tích cực thi công các hạng mục còn lại của dự án xây dựng bờ kè.

Những khuôn bê tông cho hệ thống bờ kè đang dần hoàn thành.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết khó khăn lớn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Chính vì chưa bàn giao mặt bằng nên công trình phải ngưng thi công năm năm nay. Thời gian qua, UBND huyện Nhà Bè bắt đầu làm thủ tục điều chỉnh giá, phương án bồi thường theo Luật Đất đai cho người dân.

“UBND huyện Nhà Bè hứa đến cuối năm 2019 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trường hợp UBND huyện bàn giao đúng hứa hẹn thì chỉ 1,5 năm là xong dự án này” - vị đại diện khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm