Cầu thủ ‘xịn’ thường lấy vợ sớm

(PL)- Chuyên gia xã hội học người Pháp Stéphane Beaud đã giải mã vai trò quan trọng của người phụ nữ đứng sau những ông chồng đang “tung hoành” trên sân cỏ.

Trả lời trên báo Le Figaro về một thực tế mang tính “điển hình” là vì sao đa số cầu thủ bóng đá thường lập gia đình và đã có con trước tuổi 30, chuyên gia này nêu ra ba nguyên nhân chính: Trước hết là từ nghề nghiệp, vì cầu thủ là những thanh niên bước vào đời sớm, họ đi làm và đã tự kiếm được đồng tiền từ khi còn rất trẻ: 15 tuổi, họ bước chân vào các trung tâm đào tạo và nhận được một khoản tiền ngang với mức lương học việc, cũng đủ chi tiêu cho nhu cầu cá nhân; 17 tuổi, các cầu thủ trẻ được trả một mức lương ngang với mức lương tối thiểu của một người đi làm. Rồi khi ký được một hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp vào khoảng 18-20 tuổi, họ sẽ có được một khoản thu nhập không kém một viên chức cao cấp, có thể lên đến 10.000 euro. Nói tóm lại, mức thu nhập cao như thế đã bảo đảm cho các cầu thủ trẻ có đủ điều kiện vật chất từ rất sớm.

Cầu thủ Dimitri Payet, sinh năm 1987, gốc đảo La Réunion, người hùng trong trận cầu khai mạc Euro 2016, Pháp - Romania 2-1 và vợ Ludivine. Họ đã có với nhau ba người con trai.

Kế đến, đời sống hôn nhân sẽ giúp cân bằng cuộc sống cá nhân của các cầu thủ, mang lại cho họ một tâm lý ổn định về mọi mặt trong khi tính chất nghề nghiệp buộc họ phải là những người rất “di động”, trên sân cỏ và giữa những câu lạc bộ. Và cuối cùng, cầu thủ luôn là một “đích ngắm hôn nhân” của nhiều cô gái trẻ trong xã hội.

Nhìn sang một lý do khách quan khác, việc nên tuyển một cầu thủ đã có gia đình luôn là một trong tiêu chuẩn ngầm của các câu lạc bộ, bởi tuy không nói ra nhưng các câu lạc bộ đều tin tưởng vào suy nghĩ và hành động “chín chắn” của các cầu thủ đã trưởng thành hơn là tính ham chơi của các cầu thủ độc thân.

Trên thực tế, các câu lạc bộ luôn nắm thông tin rất rõ về cầu thủ nào còn “phòng không mà hay lông bông” để mà đề phòng, vì thế cho nên để có thể có được một công ăn việc làm ổn định, giải pháp tốt nhất cho các cầu thủ trẻ là… cưới vợ.

Các bà vợ cầu thủ thường đóng một vai trò mang tính kinh điển của một phụ nữ là chăm sóc con cái cho tốt, an ủi, động viên tinh thần chồng và đưa ra những lời khuyên trong những thời điểm ký hợp đồng. Vợ là chiếc phao nâng đỡ tinh thần cho chồng trong sự nghiệp cầu thủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.