Câu chuyện của Ánh Viên ở Olympic và căn bệnh thành tích

(PLO)- Tôi chưa liên lạc được với Ánh Viên sau những thất bại của em tại đấu trường Olympic Tokyo nhưng hiểu được em đang rất buồn và rất thất vọng.

Không biết ở Tokyo, Ánh Viên có theo dõi báo chí nước nhà không và thực tâm thì tôi cầu mong cô gái đấy không đọc và xem những thông tin ở nhà. Những dòng tít trên những trang báo mà hai và nhiều năm trước từng ca ngợi Ánh Viên như một thần đồng bơi lội Việt Nam, là tiểu tiên cá là niềm tự hào… thì nay lại rất nặng nề đặc biệt sau nội dung 800m tự do về 7/7 vòng loại.

Ánh Viên tại Olympic Tokyo. Ảnh: AFP

Tại SEA Games 30 – 2019, người xem xót xa khi thấy Ánh Viên cứ lao xuống nước hết nội dung này đến nội dung khác như kiểu chạy show. Một VĐV được xem là tiềm năng là mục tiêu vàng nhưng giải trong nước thì có lần Ánh Viên phải tham gia tới 25-27 nội dung, còn tại SEA Games (giải đấu Đông Nam Á) thì em phải xuống nước hơn 10 nội dung thì không thể cho là đầu tư trọng điểm mà là “vắt”, là trải dài thành tích cho đơn vị chủ quản, cho thể thao Việt Nam chạy đua thành tích ở Đông Nam Á. Hoàn toàn không phù hợp với việc phát triển tốt nhất cho mục tiêu cao nhất của một VĐV tài năng.

So thành tích của Ánh Viên tại Olympic Tokyo, thấy rất rõ một điều là thấp hơn rất nhiều so với thành tích mà Ánh Viên từng đạt được.

Sau SEA Games 30 – 2019, Pháp Luật TP.HCM từng đặt ra vấn đề quanh thành tích của Ánh Viên với bài “Ánh Viên xuất sắc nhất trong một SEA Games thất bại nhất”. Khi ấy, nhiều HLV, nhiều chuyên gia bơi lội đồng tình với chúng tôi nhưng lãnh đạo Tổng cục TDTT thì tỏ ra phật ý với “rổ vàng” mà Ánh Viên mang về cho thể thao Việt Nam.

Ánh Viên từng được đầu tư theo kiểu để hốt vàng cho TTVN ở đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: NGỌC DUNG 

Nội dung nào Ánh Viên cũng phải xuống nước và một SEA Games dự 11 nội dung là bình thường. Ảnh: NGỌC DUNG 

Vắt kiệt cho thành tích vàng của đơn vị và của TTVN. Ảnh: NGỌC DUNG 

SEA Games 30 đấy Ánh Viên nhận trọng trách thu hoạch vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam với chỉ tiêu 8 HCV nhưng thu hoạch thực tế là 6 HCV. Số 6 HCV đấy vừa đúng bằng số HCV đoàn Việt Nam hơn đoàn Thái Lan và lần đầu vượt qua Thái Lan ở vị trí toàn đoàn tại một SEA Games mà Việt Nam không đăng cai.

Tại SEA Games 30, Ánh Viên được đăng ký dự tranh 12 nội dung nhưng khi vào thi đấu đã bỏ bớt cự ly 100m tự do nữ. SEA Games đấy Ánh Viên vẫn là “máy sản xuất” vàng chủ lực của thể thao Việt Nam nhưng về thành tích cá nhân thì đi xuống trong đó có những nội dung kém với chính mình từ 1-2 giây.

Hai nội dung sở trường và thành tích của Ánh Viên qua 4 kỳ SEA Games. (thống kê và đồ hoạ: A. BÌNH)

Cũng tại SEA Games trên, dù là máy sản xuất vàng và chinh phục được 6 HCV nhưng Ánh Viên đã để vuột mất chức vô địch cự ly 800m tự do nữ. Đó là nội dung Ánh Viên thống trị hai kỳ SEA Games liên tiếp và cũng là nội dung mà người xem thấy thương cảm cho cô gái vàng về 7/7 tại vòng loại Olympic Tokyo.

Nhưng SEA Games đấy Ánh Viên thua ai?

Thua đối thủ 16 tuổi của Singapore – Gan Ching Hwee đến hơn 7 giây.

Còn nhớ trước khi tham dự nội dung này, Ánh Viên là hot girl ở đường đua xanh Đông Nam Á và liên tục phải chạy để kịp lỉnh huy chương, kịp trả lời phỏng vấn rồi lại hớt ha hớt hải chạy về nơi điểm danh xuất phát cho đợt bơi mới.

Máy gặt vàng của TTVN nhưng so với thành tích cá nhân của chính Ánh Viên thì... Ảnh: NGỌC DUNG 

Tại SEA Games 30, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy Ánh Viên hổn hển trả lời thật chân phương trước báo đài: “Lúc nãy em bơi xong em mệt lắm, em không nói được khi các anh chị hỏi… Nói em vui không với huy chương vàng thì những SEA Games trước em cũng thi những nội dung đó và cũng đoạt HCV mà vui gì… Em đoạt HCV mà thành tích không tốt thì bị la chứ khen gì mà khen…”. Lúc đấy Ánh Viên mới 23 tuổi mà đã hồn nhiên với câu nói: “Bây giờ em có tuổi rồi!”.

Những gì mà Ánh Viên phải làm và những gì mà Ánh Viên thể hiện ở Olympic rõ ràng không phải do em.

Phát hiện ra tài năng thì có thể Việt Nam và các cường quốc bơi lội đều giống nhau nhưng để phát triển và đi đến đỉnh điểm của tài năng đấy thì chắc chắn khác nhau rất rất nhiều.

Video Ánh Viên tất bật chạy để kịp thi đấu tại SEA Games 30 và hồn nhiên trả lời rất thật đáng để những nhà làm thể thao Việt Nam phải suy nghĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.