Cấp thẻ hành nghề nghệ sĩ: Quá thoáng, khó quản lý

Ngày 8-11, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến báo chí về đề án “cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.

Việc cấp thẻ hành nghề trong đề án là việc làm hết sức cấp bách và cần thiết, là công cụ quản lý trực tiếp nghệ sĩ và người mẫu. Tuy nhiên, nhiều quy định thể hiện trong dự thảo đề án còn bộc lộ nhiều bất cập.

“Thông thoáng” là từ được Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn (chủ trì hội nghị) và ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhắc lại nhiều lần trong phần trình bày của mình. Có lẽ vì quan điểm thông thoáng đó mà đối tượng được cấp thẻ hết sức rộng. Có bốn đối tượng được cấp thẻ hành nghề: Nghệ sĩ đã được cấp văn bằng tốt nghiệp về nghệ thuật tại cơ sở đào tạo nghệ thuật; cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước và quốc tế; cá nhân đang hoạt động trong các cơ sở đào tạo về nghệ thuật; cá nhân hoạt động tự do, có khả năng chuyên môn và nhu cầu tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu hoặc đang làm việc trong các đơn vị nghệ thuật…

Với đối tượng như vậy, có thể hiểu những cá nhân chưa từng có hoạt động biểu diễn nghệ thuật trước đó, tuy nhiên nếu có giải thưởng từ một cuộc thi nào đó (kể cả các cuộc thi do truyền hình tổ chức) cũng là đối tượng được cấp thẻ. Độ thông thoáng của đề án cũng được thể hiện tại quy định “Phạm vi, thời hạn sử dụng của thẻ hành nghề”. Thẻ hành nghề không quy định thời hạn có hiệu lực và hết hiệu lực.

Trả lời câu hỏi, vậy một người được cấp thẻ khi vừa mới được giải ở một cuộc thi nhưng sau đó không tham gia hoạt động biểu diễn trong một thời gian dài có bị thu hồi thẻ không, ông Nguyễn Đăng Chương giải thích thẻ vẫn có giá trị vĩnh viễn; thẻ có giá trị để kỷ niệm đối với người được cấp!

Ngoài ra, việc thẩm định để cấp thẻ cũng khá mơ hồ. Ông Nguyễn Đăng Chương khẳng định việc xét cấp thẻ sẽ không có hội đồng nào đảm trách mà do chính Sở VH-TT&DL địa phương đó tự thẩm định. “Thông qua hoạt động thẩm định chương trình để cấp phép biểu diễn, các sở cũng đã biết năng lực của mỗi người như thế nào” - ông Chương giải thích về việc vì sao không cần hội đồng chuyên môn thẩm định.

Đánh giá năng lực qua việc thẩm định chương trình, tuy nhiên theo lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì những người không được cấp thẻ sẽ không được biểu diễn nghệ thuật. Vì thế, môi trường nào để cho những người mới hoạt động nghệ thuật có cơ hội chứng minh năng lực của mình trước đơn vị quản lý cũng là một điều khó khăn.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.